Hà Nội: Xót thương cháu bé 5 tuổi chết đuối dưới hồ đang thi công

B.L,
Chia sẻ

Đơn vị thi công dự án hồ tại cụm 13 (thôn Vĩnh Ninh – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội) không đảm bảo an toàn khiến một cháu bé 5 tuổi rơi xuống tử vong.

Mới đây, theo phản ánh của người dân về trường hợp cháu N.T (5 tuổi) sinh sống tại cụm 13 (thôn Vĩnh Ninh – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội) chết đuối tức tưởi dưới hồ đang thi công khiến gia đình, người thân vô cùng đau đớn.

Ngay sau khi có phản ánh, chúng tôi đã tìm đến gia đình cháu bé để tìm hiểu vụ việc. Tiếp chúng tôi, anh Nguyễn K.T (sinh năm 1984 là bố cháu N.T) nghẹn ngào: "Sự việc xảy ra với gia đình quá đau lòng. Hôm đó là ngày 11/5 vừa qua, cháu N.T vẫn hay vui chơi cùng các bạn hàng xóm, nhưng đến 19 giờ cùng ngày gia đình không thấy cháu trở về nhà thì hốt hoảng đi tìm".

Hà Nội: Xót thương cháu bé 5 tuổi chết đuối dưới hồ đang thi công - Ảnh 1.

Ông nội cháu N.T không khỏi thương xót cháu mình trước tai nạn ập xuống.

"Các thành viên trong gia đình mặc dù đã chia nhau đi tìm khắp xóm làng cũng như những gia đình có trẻ nhỏ cùng trang lứa nhưng vẫn không thấy cháu đâu cả", anh T. cho hay.

Theo anh T. đến khoảng 20 giờ cùng ngày thấy có người nói buổi chiều nhìn thấy cháu N.T chơi gần khu vực hồ đang thi công. Lúc này gia đình hốt hoảng chạy lại khu vực hồ thì bàng hoàng phát hiện thi thể cháu N.T nổi sát mép hồ.

Hà Nội: Xót thương cháu bé 5 tuổi chết đuối dưới hồ đang thi công - Ảnh 2.

Khu vực hồ cụm 13 nơi cháu N.T bị đuối nước.

Quá đau đớn trước việc con gái, cháu gái chết tức tưởi các thành viên trong gia đình đã rất bức xúc với đơn vị thi công cải tạo hồ trong khu vực không đảm bảo an toàn, không có biển báo cũng như cảnh báo khiến xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Hà Nội: Xót thương cháu bé 5 tuổi chết đuối dưới hồ đang thi công - Ảnh 3.

Quang khu vực cải tạo hồ, đơn vị thi công không có biển báo, hàng rào.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cho biết: "Trước kia dự án có biển báo nhưng do công trình đang tạm dừng nên đơn vị thi công đã tháo dỡ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện các ban ngành của xã và đơn vị thi công cũng đã đến thăm viếng, động viên gia đình".

Theo người dân tại khu vực xảy ra tai nạn cho biết, hồ cụm 13 đã có cách đây khoảng 40 năm, sâu từ 5-6 mét nhưng chưa từng xảy ra chuyện đuối nước. Tuy nhiên từ khi dự án chỉnh trang, cải tạo thì đơn vị thi công đã san lấp tạo nên 1 lối đi rộng nên trẻ nhỏ hay lui tới vui chơi trong khi đó đơn vị thi công không làm rào chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Chia sẻ