Hà Nội: "Xe điên” húc hàng loạt xe máy suốt đoạn đường 8km

Lê Bảo,
Chia sẻ

Suốt chặng đường khoảng 8km, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ kinh hoàng đã đốn ngã nhiều xe máy mặc kệ cho các nạn nhân bị thương nằm trên đường.

Vào khoảng 20 giờ tối 8/5 một chiếc “xe điên” mang BKS 30A -140.31 chạy hướng Nguyễn Xiển – Giải Phóng, đến đoạn gầm cầu cạn trên cao KĐT Linh Đàm đã va quệt với một chiếc xe máy mang BKS 29H1-357.95. 

Hà Nội:
Chiếc "xe điên" gây tai nạn liên hoàn suốt chặng đường 8km.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô đã không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy mặc cho chiếc xe máy bị kéo lê dưới gầm. Trong quá trình bỏ chạy tài xế điều khiển xe chạy với tốc độ kinh hoàng (ước tính khoảng 100km/giờ) khiến chiếc xe máy mắc dưới gầm tóe lửa và có nguy cơ bốc cháy.

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi trên đường bỏ chạy chiếc ô tô tiếp tục tông vào 1 chiếc ô tô và kéo tiếp 1 chiếc xe máy nữa vào gầm. Sự việc đã khiến rất nhiều người đi đường cảm thấy hốt hoảng, sợ sệt. 

Hà Nội:
Thời điểm dừng lại vẫn còn 1 chiếc xe máy trong gầm.

Ngay sau đó, hàng chục người dân đã dùng ô tô, xe máy truy đuổi chiếc “xe điên” này. Ngoài ra lực lượng CSGT Hà Nội cùng lực lượng CS 113 quận Thanh Xuân, Hoàng Mai cùng phối hợp truy đuổi và ngăn chặn chiếc “xe điên” trên.

Hà Nội:
Kính sau bị vỡ vụn do những lần va chạm gây nên.

Chiếc “xe điên” chạy đến Công viên Yên sở thì bị người dân chặn lại thành công. Ngay sau khi chiếc xe dừng lại, lực lượng CS 113 đã đưa lái xe về công an quận Hoàng Mai để làm rõ vụ việc. 

Hà Nội:
Lực lượng chức năng tiến hành giải quyết vụ việc.

Tại đây, lái xe khai tên là Trịnh Thế Tuấn (34 tuổi – trú tại Vĩnh Lộc – Thanh Hóa). Tuấn vẫn trong tình trạng mất tỉnh táo, người nồng nặc mùi rượu.  Cũng tại cơ quan công an, Tuấn khai không hề biết về việc mình đâm bao nhiêu chiếc xe máy, gây chấn thương cho bao nhiêu người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Chia sẻ