Hà Nội vào hè, thị trường váy áo chống nắng lại vô cùng sôi động

NuNu,
Chia sẻ

Hà Nội nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung đang bước vào mùa nắng nóng. Nhiều người dân đã đổ xô đi "trang bị" cho bản thân các loại trang phục chống nắng, khiến thị trường này trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Vào ngày ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, cuộc sống sinh hoạt của người dân Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi mức nhiệt hơn 40 độ C. Tuy nhiên, với thị trường váy áo chống nắng thì đây lại là cơ hội ăn nên làm ra khi hàng hóa này được bán khá chạy.

Cùng với khả năng chống nắng, các sản phẩm váy áo chống nắng năm nay được nhiều chị em tìm mua còn ưu ái thêm về các chức năng như độ thoáng, khử mùi, đặc biệt là yếu tố thẩm mĩ.

Qua khảo sát ở một số cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, các chợ trên địa bàn Hà Nội, mức giá bán các loại váy quây, áo chống nắng bình dân được sản xuất trong nước có giá dao động từ 60 - 70.000 đồng/chiếc. Áo chống nắng dài loại toàn thân có giá dao động từ 120 - 220.000 đồng/chiếc. Loại áo ngắn có giá từ 80 - 160.000 đồng/chiếc. 

Các loại áo chống nắng của nam sẽ có giá cao hơn so với áo chống nắng nữ, dao động trong khoảng 150 - 250.000 đồng/chiếc. Các loại áo chống nắng bình dân này thường được làm bằng chất liệu vải bò, vải thô và vải kaki.

Hà Nội vào hè, thị trường váy áo chống nắng lại sôi động - Ảnh 2.

Theo một chủ cửa hàng kinh doanh thời trang tại Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Những ngày qua thời tiết vào đợt nắng nóng gay gắt nên nhu cầu mua của người dân cũng tăng mạnh. Nhà chị bán trung bình một ngày từ 20 - 40 chiếc áo, cả chống nắng cho nam và nữ".

Cũng theo chủ cửa hàng này, năm nay thị trường còn xuất hiện thêm những loại đồ chống nắng mới lạ. Có thể kể tới như áo chống nắng đi kèm với khẩu trang che toàn bộ khuôn mặt giúp bảo vệ tối đa cho da mặt hay chân váy chống nắng cho chị em có thể biến thành quần váy phù hợp với những ai đi xe số.

Cũng chống chọi với cái nắng gay gắt nhưng ở phân khúc cao hơn, nhiều chị em sẵn sàng chi hầu bao cho những chiếc áo chống nắng đắt tiền. Thậm chí có những sản phẩm có giá lên tới tiền triệu. 

Có thể kể tới các hãng như Uniqlo, Canifa, Tokyo Life, Humbgo, Coupletx, UV 100 với giá dao động từ 380 - 800.000 đồng/chiếc. Đây là những sản phẩm được nhiều chị em công sở lựa chọn bởi sử dụng chất liệu có chứng nhận về chỉ số UPF 50+, tỉ lệ che UV nên đến 97%. Những áo chống nắng cao cấp này có đủ loại áo 1 lớp, 2 lớp và 3 lớp.

Hà Nội vào hè nắng gay gắt, thị trường váy áo chống nắng lại sôi động - Ảnh 3.

Ở dòng sản phẩm cao cấp có các thương hiệu như Uniqlo, Canifa, Tokyo Life, Humbgo, Coupletx, UV 100 với giá dao động từ 380 - 800.000 đồng/chiếc.

Có thể nói, nhu cầu tìm mua các loại trang phục chống nắng, thậm chí là sản phẩm đắt tiền để bảo vệ sức khỏe và làn da đối với chị em là nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, chị em cũng có thể cân nhắc về khả năng tài chính và nhu cầu của bản thân để chọn mua được các sản phẩm chống nắng thật phù hợp.

Chia sẻ