Hà Nội: Tạm giữ thanh niên trộm xe Range Rover đâm hàng loạt xe máy trên đường bỏ chạy

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cảnh sát cho biết, đã tạm giữ nam thanh niên trộm xe Range Rover BKS 30E-886.86 xảy ra đêm ngày 28/4. Đáng nói, trên đường bỏ chạy, nam thanh niên này đã gây tai nạn cho một người phụ nữ và trẻ nhỏ, sau đó đâm liên tiếp vào hàng loạt xe máy dừng đỗ trên vỉa hè.

Sáng 29/4, theo nguồn tin chúng tôi biết được, nam thanh niên đã tự ý lên xe Range Rover rồi phóng đi là Nguyễn D.L. (quê Yên Bái), hiện đang tạm trú tại ngõ Cự Lộc (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Hà Nội: Tạm giữ thanh niên trộm xe Range Rover đâm hàng loạt xe máy trên đường bỏ chạy - Ảnh 1.

Thanh niên bị tình nghi có hành vi cướp chếc xế sang

Qua điều tra, Nguyễn D. L. không nghiện, không ngáo đá. Hiện, L. đang bị tạm giữ tại Công an phường Quang Trung để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Hà Nội: Tạm giữ thanh niên trộm xe Range Rover đâm hàng loạt xe máy trên đường bỏ chạy - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 22h 30, tối 28/4, lợi dụng chủ xe Range Rover vào hiệu thuốc mua thuốc, xe vẫn nổ máy đỗ ven đường Nguyễn D.L. đã trộm chiếc xe, lái với tốc độ cao chạy qua nhiều tuyến phố từ Tây Sơn đến đường Hoàng Quốc Việt. 

Hà Nội: Tạm giữ thanh niên trộm xe Range Rover đâm hàng loạt xe máy trên đường bỏ chạy - Ảnh 3.

Người dân hiếu kỳ

Trên đường chạy trốn, đến trước cửa nhà số 35 Nguyễn Chí Thanh L. đã đâm vào 2 mẹ con khiến phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, L. tiếp tục điều khiển chiếc xe bỏ chạy về đường Hoàng Quốc Việt và chỉ dừng lại khi đâm liên hoàn vào 4 xe máy đang đỗ trên vỉa hè. 

Hà Nội: Tạm giữ thanh niên trộm xe Range Rover đâm hàng loạt xe máy trên đường bỏ chạy - Ảnh 4.

Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn

Vào khoảng 23h tối 28/4, ghi nhận tại khu vực ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội), chiếc xe Range Rover bị xây xước, bốn chiếc xe máy bị hư hỏng, trong đó có một chiếc nằm gọn trong gầm xe. 

Ngay sau khi chiếc xe ô tô dừng lại, lực lượng chức năng đã bắt giữ L. và đưa về trụ sở Công an phường Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) để lấy lời khai. 

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ