Hà Nội: Phong tỏa tạm thời con ngõ xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 cộng đồng ở Long Biên

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng quận Long Biên đã tạm thời phong tỏa ngõ 1 phố Phú Viên, phường Bồ Đề để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, sáng 26/10, ngay từ đầu phố Phú Viên đã được tổ công tác lập chốt kiểm soát để đảm bảo công tác phòng chống dịch, riêng con ngõ 1 trên phố này đã được căng dây và lập rào chắn. Toàn bộ người dân trong khu vực đã được yêu cầu ở yên trong nhà.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, quận Long Biên ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19 cộng đồng, thuộc Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch. Cả 3 bệnh nhân cùng địa chỉ ngõ 1 phố Phú Viên, phường Bồ Đề.

Phố Phú Viên, Bồ Đề đã được lập chốt kiểm soát

Phố Phú Viên, Bồ Đề đã được lập chốt kiểm soát

Bệnh nhân M.T.P.T, nữ, sinh năm 1997.

Bệnh nhân đi tàu từ Quảng Ngãi ra Hà Nội ngày 18/10. Ngày 24/10, BN đi khám tại BV Đức Giang được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.T.H, nữ, sinh năm 1993.

Bệnh nhân đi tàu từ Quảng Ngãi ra Hà Nội ngày 18/10. Ngày 24/10, BN đi khám tại BV Đức Giang được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh năm 1989.

BN là F1 của BN P.T.H. Ngày 24/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân cùng địa chỉ

3 bệnh nhân cùng địa chỉ

Người dân không được ra khỏi khu vực

Người dân không được ra khỏi khu vực

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân, cơ quan chức năng đã tổ chức phong tỏa con ngõ khu vực nhà bệnh nhân. Công tác truy vết, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho những người xung quanh khu vực đã hoàn thành.

Chùm ca bệnh ở Quốc Oai có cán bộ công an, tòa án đã lây nhiễm cho nhiều người

Cũng trong ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết, liên quan đến ổ dịch tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, ngành y tế ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Đây là người thân, hàng xóm của những bệnh nhân được công bố trước đó.

Thứ nhất, bệnh nhân L.T.T.H, nữ, sinh năm 1978, ở thị trấn Kim Bài, Thanh Oai. Bệnh nhân là F1 (vợ) của bệnh nhân N.D.T. (cán bộ tòa án huyện Quốc Oai). Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 2, bệnh nhân N.T.T.L, nữ, sinh năm 2008, ở thị trấn Kim Bài, Thanh Oai. BN là F1 (con) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 3, bệnh nhân N.T.T.N, nữ, sinh năm 2001, TT Kim Bài, Thanh Oai. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 4, bệnh nhân Đ.X.B, nam, sinh năm 2020, ở TT Kim Bài, Thanh Oai. Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 5, bệnh nhân N.T.H.V, nữ, sinh năm 2020, ở Kim Thư, Thanh Oai. Bệnh nhân là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nơi bệnh nhân công tác

Nơi bệnh nhân công tác

Hà Nội: Phong tỏa tạm thời con ngõ xuất hiện 3 ca dương tính SARS-CO-V2 cộng đồng cùng địa chỉ - Ảnh 5.

Nhà bệnh nhân

Thứ 6, bệnh nhân N.V.C, nam, sinh năm 1960, ở TT Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của N.P.N. (cán bộ TAND huyện Quốc Oai). Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 7, bệnh nhân N.T.T.H , nữ, sinh năm 1983, ở Tuyết Nghĩa, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của N.P.N. Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 8, bệnh nhân P.V.S, nam, sinh năm 1967, ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 9, bệnh nhân N.V.D, nam, sinh năm 1979, ở Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 10, bệnh nhân N.D.T, nam, sinh năm 1974, ở TT Kim Bài, Thanh Oai. Bệnh nhân là F1 của N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 11, bệnh nhân H.T.D, nam, sinh năm 1980, ở TT Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của N.H.T. (Thẩm phán TAND huyện Quốc Oai). Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 12 là bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1969, ở TT Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 (vợ) của bệnh nhân P.V.S. (Công an huyện Quốc Oai). Ngày 24/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chốt chặn tại khu vực có ca dương tính tại huyện Quốc Oai, Hà Nộ

Chốt chặn tại khu vực có ca dương tính tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

Hà Nội: Phong tỏa tạm thời con ngõ xuất hiện 3 ca dương tính SARS-CO-V2 cộng đồng cùng địa chỉ - Ảnh 8.

Tất cả các chốt đều có lực lượng dân phòng

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.185 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.631 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.554 ca.

Chia sẻ