Hà Nội: Phát hiện nhiều đầu sách lậu dành cho trẻ em

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi các đơn vị chức năng kiểm tra kho chứa sách của công ty Cổ phần đầu tư & tư vấn giáo dục Văn Hiến phát hiện khoảng 50.000 cuốn sách không rõ nguồn gốc, mạo danh NXB Giáo Dục. Trong số đó, có rất nhiều đầu sách dành cho trẻ em.

Sáng nay (12/8), Cục An ninh văn hóa, thông tin & truyền thông (A87 - Bộ Công an) phối hợp với đoàn liên nghành phòng, chống in lậu Trung ương kiểm tra đột xuất kho sách của công ty Cổ phần đầu tư & tư vấn giáo dục Văn Hiến đã phát hiện một số lượng lớn sách có dấu hiệu không rõ nguồn gốc.

sách
Số lượng sách lậu, giả mạo đã được các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện số lượng sách lên đến 50.000 cuốn trong tổng số hơn 30 đầu sách. Trong đó có nhiều đầu sách dành cho trẻ nhỏ, các cấp tiểu học... đều ghi tên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam ấn hành.

sách
Sách dành cho trẻ em tiểu học cũng được phát hiện làm giả, nhái.

Đặc biệt, toàn bộ số sách trên đều được dán tem chống hàng giả. Tuy nhiên đoàn kiểm tra và đại diện NBX Giáo Dục Việt Nam xác nhận đó đều là tem giả mạo.

sách
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập thông tin và có hình thức xử lý đối với Công ty này.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Triệu Quang Phú – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sách trên.

Ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ TT&TT) – Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành in lậu TW cho biết, số lượng sách lậu rất lớn, không đúng nguồn gốc, nội dung và không được kiểm duyệt nếu sẽ gây nguy hại cho người sử dụng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với hành vi giả mạo, in lậu đối với toàn bộ số sách này.
Chia sẻ