Hà Nội: Phát hiện 29 thùng hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Thượng uý Phạm Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết đơn vị này vừa phát hiện và bàn giao một số lượng lớn hàng hoá đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 15h00 ngày 28-8-2017, tổ công tác Đội CSGT số 11 thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tuyến Đại lộ Thăng Long, đã phát hiện xe tải BKS 29C-199.89 vi phạm luật giao thông, lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu".

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thấy dấu hiệu nghi vấn từ những thùng hàng ở trên chiếc xe. Lái xe cũng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Thông tin này ngay lập tức được báo cáo tới Ban chỉ huy đội.

Hà Nội: Phát hiện 29 thùng hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Tổ công tác lập biên bản vụ việc

Khi kiểm tra bên trong những hộp các tông là hàng trăm đồ chơi bằng nhựa, loại giành cho trẻ em, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được chứng từ, không có tem hợp quy, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội: Phát hiện 29 thùng hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Hà Nội: Phát hiện 29 thùng hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 3.

Đồ chơi nói trên được cho là có chứa chất độc hại

Tại thời điểm kiểm tra lái xe được làm rõ là ông Nguyễn Văn Tuyên, trú tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Người mua số hàng hoá này là ông Nguyễn Đăng Trường, trú tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. 

Toàn bộ số hàng hoá, đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ được đóng gói trong 29 thùng các tông, Tổ công tác đã bàn giao cho công an phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Gây hại với trẻ em

Đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể chứa nhiều chất hoá học độc hại cho trẻ nhỏ, đang là mối lo lớn của các bậc phụ huynh. Trên nhiều diễn đàn của các bậc cha mẹ, hàng loạt kinh nghiệm cũng như cảnh báo về mối hại này đã được chia sẻ. 

Theo một số chuyên gia hoá học, nhiều loại đồ chơi trôi nổi, độc hại với trẻ nhỏ bởi có chứa chất phthalades, là hóa chất được sử dụng khá phổ biến trong công nghiệp nhựa và được phát hiện là một trong những nguyên nhân gây rối loạn nội tiết, đặc biệt là hệ sinh dục nam giới... Chất này thường tấn công người dùng qua đường hô hấp và nếu trẻ ngậm, nhai càng nguy hiểm hơn.

Hà Nội: Phát hiện 29 thùng hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 4.

Toàn bộ số hàng trên đã được cảnh sát tthu giữ chờ xử lý

Chất phthalate có khả năng làm suy giảm sự phát triển của bộ phận sinh dục nam, khiến cho cơ quan sinh sản của nam giới bị teo lại. Những phụ nữ bị nhiễm phthalates trong máu cao, nếu sinh con trai, em bé sẽ bị bất thường ở cơ quan sinh dục.

Đặc biệt nếu trẻ ngậm, tự thổi hay cầm nắm món đồ chơi này, chất phthalatses càng nhanh chóng hòa tan trong nước bọt và chất này sẽ trực tiếp và nhanh chóng đi vào cơ thể. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang rất quyết liệt xử lý với những loại hàng hoá như thế này. 


Chia sẻ