Hà Nội: Phát hiện 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc chất đống trong kho hàng ẩm ướt, xập xệ

Minh Ngọc - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Ngày 3/9, thông tin từ lãnh đạo Đội 4 – Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) phát hiện một kho chứa các nguyên liệu làm trà sữa, siro trái cây không rõ nguồn gốc.

Theo đó, tất cả các sản phẩm đều mang nhãn hiệu và thông tin nước ngoài, tại địa chỉ xóm 4, Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, TP Hà Nội, bao gồm khoảng 5.000 sản phẩm nguyên liệu làm trà sữa, bột trà sữa, nước siro trái cây... với trọng lượng ước tính gần 10 tấn.

Hà Nội: Gần 10 tấn nguyên liệu làm trà sữa trong một kho hàng ẩm ướt, xập xệ vừa bị bắt giữ - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đột kích kho hàng, phát hiện hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chủ kho hàng là Lỗ Văn Nam (SN 1989, HKTT tại Yên Bài, Mê Linh). Tại thời điểm kiểm tra, ông Nam không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện kho hàng là điểm tập kết các nguyên liệu chế biến thực phẩm nhưng rất bẩn, mùi ẩm mốc bốc lên rất khó chịu.

Hà Nội: Phát hiện 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc chất đống trong kho hàng ẩm ướt, xập xệ - Ảnh 2.

Hàng nghìn thùng nguyên liệu chất đống

Hà Nội: Gần 10 tấn nguyên liệu làm trà sữa trong một kho hàng ẩm ướt, xập xệ vừa bị bắt giữ - Ảnh 5.

Tem xuất xứ nước ngoài

Hà Nội: Gần 10 tấn nguyên liệu làm trà sữa trong một kho hàng ẩm ướt, xập xệ vừa bị bắt giữ - Ảnh 1.

Nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 10 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc chất đống trong kho hàng ẩm ướt, xập xệ - Ảnh 5.

Toàn bộ mang nhãn mác nước ngoài

Hà Nội: Gần 10 tấn nguyên liệu làm trà sữa trong một kho hàng ẩm ướt, xập xệ vừa bị bắt giữ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê

Hà Nội: Gần 10 tấn nguyên liệu làm trà sữa trong một kho hàng ẩm ướt, xập xệ vừa bị bắt giữ - Ảnh 6.

Nhãn hiệu được in trên bao bì toàn bộ là tiếng nước ngoài

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, thống kê chi tiết các sản phẩm trong kho. Nếu nếu chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm của số hàng trên thì sẽ bị tiêu hủy.

Chia sẻ