Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh

PHẠM TÙNG,
Chia sẻ

Ngày 21/5, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội nóng đỉnh điểm, giao động từ 38-40 độ C, có thời điểm lên đến hơn 44 độ C. Thời tiết gay gắt, khiến nhiều con đường bốc hơi xuất hiện ảo ảnh, người dân di chuyển khó khăn.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, tại Hà Nội, hôm nay (21/5) có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV lúc 13h cùng ngày, nhiệt độ Thủ đô lên tới Hơn 44 độ C.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 3.

Nắng nóng với nền nhiệt cao khiến mặt đường bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 4.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 5.

Nhiệt độ cao cộng thêm mật độ đông đúc của các phương tiện giao thông càng khiến thời tiết thêm khó chịu.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 6.

Vào những ngày nắng nóng cao điểm, áo chống nắng, áo khoác là những vật dụng dường như không thể thiếu với mỗi người dân khi ra đường.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 7.

Người phụ nữ bị kín mặt, chi để hở ra đôi mắt để giảm bớt được cái nắng oi ả.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 8.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 9.

Tuy nhiên cũng có nhiều bạn trẻ quên không mang đồ tránh nóng, di chuyển vất vả trên đường.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 10.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 11.

Những đồ uống mát để "giải nhiệt" cũng giúp giảm cái nóng nực đi phần nào.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 12.

Mặt hàng đá lạnh vào giai đoạn cao điểm trở nên khan hiếm do nhu cầu giải giát tăng cao, anh Phùng Đức Thịnh, (chủ quán tạp hóa tại quận Đống Đa) cho biết:"Đi mấy điểm rồi, may đến đây mới mua được đá, một ngày bình thường cửa hàng tôi chỉ bán hến 5 bịch nhưng trong mấy ngày nắng nắng nóng này, phải bán hết 15 bịch mỗi ngày".

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 13.

Lau vội mồ hôi trên mặt, cô Ích, người bán hàng rong chia sẻ: “Tôi làm nghề bán hàng dong này được hơn 30 năm! Vào mùa hè có vất vả hơn, thế nhưng vì cuộc sống nên vẫn phải đi chợ. Làm nghề bán hàng như chúng tôi nắng nóng mà nghỉ thì những khách hàng quen họ sẽ lấy mối khác. Chính vì thế, trời có nắng hơn nữa tôi vẫn phải đi”.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 14.

Các mặt hàng điều hòa, tủ lạnh, cũng là mặt hàng bán chạy mỗi khi vào hè.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 15.

Dưới cái nắng hơn 40 độ, nhiều người "quên" vị trí dừng đèn đỏ đúng quy định để chọn những điểm râm mát.

Hà Nội: Nóng đỉnh điểm hơn 44 độ C, đường phố bốc hơi xuất hiện ảo ảnh - Ảnh 16.

Làn xe ô tô tại đường Nguyễn Trãi có số đông xe máy đi vào để tránh nắng.

Chia sẻ