Hà Nội: Nổ bốt điện ngay giữa phố Hà Đông, hai vợ chồng bán nước chè bị bỏng nặng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau tiếng nổ ở một bốt điện trên phố Minh Khai, quận Hà Đông nhiều người chạy tán loạn, 5 người bị bỏng.

Vụ việc xảy ra vảo khoảng 15h20 phút, ngày 17/11 tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Người chứng kiến vụ việc là anh Tùng Anh cho hay, vào thời điểm trên có tiếng nổ khá lớn, sau đó lửa bén vào một số người đang ngồi ngay bên cạnh.

“Một nam thanh niên bị lửa bao phủ khoảng 80% chạy ra ngã tư, được người dân xúm vào đưa lên xe máy đưa đi cấp cứu. Còn bà bán hàng nước thì bị lửa cháy hoàn toàn bộ quần áo, ông chồng bà này đang ngồi trên xe lăn cũng bị bỏng và được đưa đi bệnh viện cả rồi”, anh Tùng Anh bàng hoàng kể lại.

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở bốt điện cháy xém nhiều người
Hiện trường vụ cháy nổ bốt điện.

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở bốt điện cháy xém nhiều người
Người đàn ông bị bỏng nặng do bốt điện cháy bất ngờ. Người dân lấy nước dội vào người. Tuy nhiên, việc dội nước vào người bị bỏng điện là không đúng, sẽ khiến da bị tróc hết.

Theo một số nhân chứng, hiện tại chưa biết các nạn nhân bị bỏng năng ra sao nhưng vụ nổ ngay cạnh những người này, bởi vì đây là một quán hàng bán nước chè, hàng ngày hai ông bà già vẫn bán hàng.

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở bốt điện cháy xém nhiều người

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở bốt điện cháy xém nhiều người

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở bốt điện cháy xém nhiều người
Bốt điện cháy đen sì.

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở bốt điện cháy xém nhiều người

Hà Nội: Nổ kinh hoàng ở bốt điện cháy xém nhiều người
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Tại hiện trường, một chiếc xe máy bị ảnh hưởng do lửa và khói bén vào, một chiếc xe lăn bị cháy rụi và toàn bộ đồ nghề của người bán hàng nước cũng đã bị cháy đen thui.

Lực lượng Cảnh sát PCCC số 9, quận Hà Đông, Hà Nội cho hay, đây là vụ nổ bốt điện treo.

Ông Lê Ánh Dương, Giám đốc Công ty điện lực Hà Đông cho biết, hiện tại đại diện đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Đại diện phía điện lực Hà Đông cũng cho hay, trước khi sự cố xảy ra, phía điện lực đã sửa chữa đường dây gần bốt điện, còn trạm biến áp phát nổ chưa đưa vào vận hành, đang đấu điện thử tải.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch UBND quận Hà Đông xác nhận thông tin trên và cho biết, 5 người bị thương sau vụ nổ bốt điện đã được đưa vào cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. 

UBND quận Hà Đông cũng đã chỉ đạo Phòng Lao động thương binh và xã hội của quận vào viện thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân trong vụ bỏng 5 triệu đồng.

Nguyên nhân nổ là do tràn dầu ở trạm biến áp?

Bước đầu, Điện lực Hà Nội lên tiếng về nguyên nhân nổ trạm biến áp tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai – Hà Đông – Hà Nội do Công ty điện lực Hà Đông quản lý.

Theo thông tin ban đầu với báo chí, Tổng công ty điện lực Tp. Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ trạm biến áp là do trong quá trình đóng điện, vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp đã bất ngờ tràn dầu gây ra vụ cháy.

Theo ghi nhận của PV, đến 18h 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, xác minh điều tra sự việc. 

Hiện danh tính các nạn nhân vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Chia sẻ