Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng mùng 1 tháng Chạp, rất nhiều người Hà Nội đã đổ đến các chợ cóc, chợ hoa để mua sắm những bó hoa tươi đẹp nhất để thắp hương ngày đầu tháng Chạp.

Ghi nhận tại một số chợ như: Nam Trung Yên, Nhật Tân, Yên Hòa, Quảng Bá cho thấy lượng người kéo đến mua sắm các loại hoa tươi để thắp hương ngày mùng 1 của tháng cuối cùng trong năm 2017 tăng đột biến.

Các loại hoa chủ yếu được người dân mua sắm dịp này chủ yếu là cúc, hoa hồng, thược dược, lay ơn, hoa ly, đào... Giá của mỗi loại hoa này giá nhích cao hơn so với ngày thường.

Đơn cử như, hoa cúc giá 6.000 đồng/bông, hồng loại bé giá 3.000 đồng, ly từ 200.000 đồng trở lên, đào bán từ 100.0000 - 400.000 đồng/cành.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thu Huyền trú tại Tây Hồ (Hà Nội) cho hay: "Mùng 1 tháng Chạp, Rằm tháng Chạp đều là những ngày quan trọng trong việc cúng tổ tiên vì là tháng cuối cùng của năm cũ nên gia đình tôi cũng giống như nhiều gia đình khác sáng sớm nay đã tất bật chuẩn bị các loại đồ lễ thắp hương".

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 1.

Từ sáng sớm ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, tại nhiều chợ cóc các gian hàng bán hoa tươi, trái cây khá đông khách. Đặc biệt, theo nhận xét của nhiều tiểu thương cho biết, lượng khách mua hoa trong dịp này gấp 2-3 lần so với những ngày đầu tháng khác.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 2.

Các loại ly được bán với giá từ 200.000 đồng trở lên nhận được sự đón nhận nhiều của người dân, theo nhiều người cho hay, ly đắt nhưng bền và thơm.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 3.

Các loại cúc trồng tại Tây Tựu được các tiểu thương nhập về nhiều bán với giá 6.000 đồng/bông.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 4.

Theo các tiểu thương cho hay, cúc dịp này nở đều, đẹp bông to, giống cúc đẹp nên được nhiều người ưa chuộng dù giá cao hơn so với dịp khác 1.000 - 2.000 đồng/bông.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 5.

Với các loại hoa hồng cắm lọ cũng được nhiều người đón nhận với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/chục.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 6.

Trao đổi với chúng tôi, một tiểu thương tại chợ Quảng Bá cho hay: "Ban đêm chợ thường bán buôn, còn ban ngày chợ bán lẻ là chủ yếu, tuy nhiên sáng sớm nay lượng khách kéo đến mua lẻ đông gấp nhiều lần so với ngày thường".

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 7.

Nhiều chị em phụ nữ cho biết, ngoài xôi gấc, gà luộc, trái cây thì hoa tươi không thể thiếu để thắp hương ngày mùng 1.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 8.

Một người phụ nữ đang lựa những bông cúc đẹp nhất về thắp hương.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 9.

Các loại hoa cúc trắng, hoa lay ơn, thược dược được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn mua sắm.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 10.

Một cô gái trẻ mua hoa hướng dương cắm chơi, hoa ly và hoa cúc thắp hương.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 11.

Cũng tại một số chợ xuất hiện nhiều đào sớm phục vụ người dân Thủ đô.

Hà Nội: Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng trong năm, hoa tươi đắt hàng - Ảnh 12.

Giá mỗi cành đào bán lẻ loại bé chỉ từ 100.000 đồng, loại to hơn từ 250.000 - 400.000 đồng.

Chia sẻ