Hà Nội: Ngày đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai, các mẹ háo hức, "thấy yên tâm hơn rất nhiều"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai từ tuần thứ 13 trở lên.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trong ngày 2 ngày (11 và 12/9), Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 1.020 bà bầu là công dân trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Theo bác sĩ Thắng, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, trước đó những người phụ nữ mang bầu đăng ký trước với y tế của các phường, sau đó quận Hoàng Mai lên danh sách gửi bệnh viện. Bệnh viện sẽ triển khai khám sàng lọc, kiểm tra thai trước khi tiêm tại bệnh viện.

Hà Nội bắt đâu tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai

Chia sẻ với chúng tôi về cảm nhận trước khi được tiêm phòng vaccine Covid-19, chị Cung Phương Anh (1998, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang mang thai tuần thứ 25, cho biết, do đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên hôm nay chị Phương Anh cảm thấy thoải mái.

"Thời gian đầu khi đăng ký tiêm vaccine tôi cũng có chút lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên, khi đến đây thấy rất nhiều mẹ bầu chờ tiêm trong lòng tôi lại thấy yên tâm. Thời gian qua chứng kiến hình ảnh những mẹ bầu nhiễm Covid-19 trong miền Nam chiến đấu Covid-19 mới thực sự thấy dịch bệnh quá nguy hiểm. 

Giữa ‘ranh giới’ ấy nhiều cháu bé bị sinh non, thậm chí ảnh hưởng đến sinh mạng mẹ và bé. Chính vì vậy được tiêm vaccine phòng Covid-19 tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều”, chị Phương Anh chia sẻ.

Bệnh nhân khai báo y tế

Bệnh nhân khai báo y tế qua mã QR

Kiểm tra thông tin

Nhân viên y tế kiểm tra thông tin kỹ càng

Đóng dấu kiểm soát

Đóng dấu kiểm soát

Còn chị Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, ở KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, tuy ban đầu cũng có chút “băn khoăn, lo lắng” khi là một trong những phụ nữ mang thai đầu tiên tiêm vaccine tại Hà Nội nhưng vì lợi ích cho con nên chị rất sẵn sàng.

“Trước đó tôi tìm hiểu thông tin và đăng ký tiêm vaccine qua phường, chỉ sau khoảng 2 tuần là nhận được tin nhắn đến bệnh viện tiêm. Ban đầu tôi có chút băn khoăn, do dự vì sợ bầu tiêm có thể xảy ra biến chứng. Người bình thường tiêm cũng bị sốt cao thì bà bầu không biết thế nào? Tuy nhiên, khi đến đây rất nhiều mẹ bầu chờ tiêm khiến tâm lý tôi thay đổi. Tôi thấy hào hứng và yên tâm hơn rất nhiều. 

Tôi như trút được gánh nặng, lo lắng ban đầu của mình. Tôi cũng hiểu được rủi ro khi nhiễm Covid-19 thì việc tiêm vaccine càng sớm sẽ càng tốt cho mẹ và con, hôm nay tôi rất thoải mái”, chị Tuyết nói.

Kiểm tra sức khỏe

Các bà bầu được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm

Chờ đợi

Họ kiên nhẫn chờ đợi và vui mừng vì cuối cùng cũng được tiêm vaccine phòng bệnh

Hà Nội: Ngày đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hàng nghìn phụ nữ mang thai - Ảnh 7.

Phụ nữ mang thai được tiêm vaccine Pfizer

Trao đổi về những lợi ích của việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai, BS Thắng cho biết thêm, đợt tiêm này BV Thanh Nhàn sử dụng vaccine Pfizer.

“Khuyến cáo phụ nữ mang thai từ trên 13 tuần nên chỉ định tiêm vaccine phòng Covid-19. Thứ 2, bà bầu được kiểm tra toàn bộ bệnh lý kèm theo, xem thai phát triển bình thường không, các bệnh lý nền của người mẹ để loại trừ trước khi tiêm chủng. Chống chỉ định, không tiêm vaccine cho thai phụ như nước ối thai nhi bất thường, huyết áp cao, bệnh mãn tính phải điều trị trước khi tiêm để an toàn nhất cho người mẹ.

Còn đối với phụ nữ mang thai dưới 13 tuần không tiêm vaccine. Bởi đã có nghiên cứu tuổi thai dưới 13 tuần chống chỉ định có thể xảy ra những trường hợp bất thường về thai nhi cũng như xảy ra dị dạng thai ảnh hưởng đến sinh sau này. Khi được sàng lọc để tiêm sau tiêm cũng theo dõi giống trường hợp mang bầu. Khi theo dõi sát vấn đề thai, quan trọng của người mẹ trước và sau tiêm”, bác sĩ Thắng đưa ra lời khuyên.

Phụ nữ mang thai được tiêm Pfizer

Những mũi tiêm đầu tiên cho bà bầu tại Hà Nội

Sau 4 tuần có thể được tiêm mũi 2

4 tuần sau mũi một, sản phụ có thể được tiêm mũi 2

Đo huyết áp trước khi tiêm

Đo huyết áp trước khi tiêm

Kiểm tra thông tin khai báo

Kiểm tra thông tin khai báo

Theo BS Thắng thời điểm này, bà bầu trên 13 tuần nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Không tiêm nguy cơ mắc bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng nhiều đến vấn đề mang thai như thai chậm phát triển, thai dọa đẻ non, sinh non…

“Phụ nữ mang thai trên 13 tuần nên đi tiêm, nếu có mắc triệu chứng giảm hơn bình thường. Mẹ tiêm vaccine rồi con trong bụng sẽ có sức chịu đựng, sinh ra con khỏe mạnh rất nhiều nếu không được tiêm mắc Covid-19. Bệnh viện Thanh Nhàn có 2 khu vực riêng, tất cả bà mẹ mang bầu vào được chẩn đoán, khu khám sàng lọc riêng. Bệnh viện đã mổ đỡ đẻ cho sản phụ F1, F0 tại khu riêng biệt lập với khu khác nên các sản phụ hoàn toàn yên tâm về phòng chống dịch..”, bác sĩ Thắng nói thêm.

Ngoài ra BS Thắng cũng cho biết thêm, trong trường hợp phụ nữ sắp đến tuần sinh con vẫn có thể tiêm phòng vaccine Covid-19, sau khi sinh con đủ 4 tuần vẫn tiêm mũi 2 như bình thường.

Chia sẻ