Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội: 100% phương tiện phải quay đầu tại 22 chốt kiểm soát cửa ngõ, các xe không thuộc "luồng xanh" phải thay đổi lộ trình

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội chỉ trừ những xe phục vụ chống dịch, xe vận tải hàng hóa thiết yếu.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày 24/7, ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo ghi nhận, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 2.

Theo đó, ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội, Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, các phòng chức năng của thành phố cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi "luồng xanh" (phục vụ phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hoá thiết yếu).

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 3.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 4.

Tại chốt kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng lập barie, chăng dây ngang cao tốc, chỉ để hở 1 làn xe cho các phương tiện đủ điều kiện đi "luồng xanh" qua sau khi đã kiểm tra. Nhiều tài xế cho biết, Chỉ thị của TP Hà Nội được ban hành ngay trong đêm đã khiến họ không kịp thay đổi lộ trình.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 5.

Các xe không thuộc diện "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 6.

Có mặt tại chốt kiểm dịch trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn lái xe. Ông Hùng cũng kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng được lưu thông theo quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đề nghị nộp hồ sơ theo địa chỉ của Sở GTVT, hoặc về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để được cấp giấy nhận diện phương tiện để ưu tiên đi trên "luồng xanh".

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 7.

Doanh nghiệp, lái xe nộp hồ sơ và được cấp thẻ ưu tiên "luồng xanh" vận tải và tự in để dán lên xe. Thẻ ưu tiên có mã QR Code đã có đầu đủ thông tin lái xe, hành trình phương tiện.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đã được thông báo, khi xe có mã QR Code không kiểm tra và chỉ tra tại điểm đầu, điểm cuối xếp dỡ hàng hóa đột xuất trên đường khi phương tiện có dấu hiệu vi phạm ATGT. Các xe có thẻ nhận diện đi qua "luồng xanh" thì sẽ thực hiện đi lại thuận lợi trên mọi địa bàn trên toàn quốc.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, với các phương tiện không có điểm đến tại Hà Nội, lái xe đang lưu thông trên đường về Hà Nội, tài xế nên chủ động chọn lộ trình tránh đi qua Hà Nội.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 10.

Cảnh vắng vẻ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong buổi sáng áp dụng Chỉ thị 16.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 11.

Tình trạng ùn tắc nhẹ hướng về Hà Nội xả ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 12.

Bắt đầu từ 6h sáng nay sau khi áp dụng Chỉ thị 16, những xe không thuộc "luồng xanh" chắc chắn sẽ không được qua các chốt kiểm dịch, vừa gây ùn tắc giao thông vừa mất thời gian, công sức, chi phí của tài xế.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 13.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mọi tuyến đường vào thành phố gồm hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Ngày đầu cách ly xã hội, 100% phương tiện tại 22 chốt kiểm soát đều phải quay đầu, các xe không thuộc "luồng xanh" cần tránh lộ trình đi qua Hà Nội - Ảnh 14.

Duy trì nghiêm 22 chốt kiểm dịch hiện tại và các chốt do các địa phương thiết lập bảo đảm đủ lực lượng trực 24/24h và 7/7 ngày trong tuần; kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố.

Chia sẻ