Hà Nội: Nam thanh niên khạc nhổ, dùng khẩu trang lau miệng rồi vứt lại thang máy gây bức xúc

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Liên tục nhổ nước bọt xuống sàn thang máy, nam thanh niên còn dùng khẩu trang lau miệng rồi vứt lại trên chai nước sát khuẩn khiến nhiều người bức xúc.

Trong những ngày vừa qua, tại Hà Nội và một số địa phương tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, liên tục có nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng. TP đã thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nhưng trên hết là ý thức của mỗi người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K và các quy định phòng dịch do TP đưa ra. 

Thế nhưng mới đây, một trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch được cho là xảy ra tại một chung cư trên địa bàn TP khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ, bức xúc.

Nam thanh niên khạc nhổ, lấy khẩu trang lau miệng rồi bỏ lại trong thang máy

Theo đoạn clip được đăng tải, vào khoảng 10h30', tại một chung cư có 3 nam thanh niên sử dụng thang máy tòa nhà. Khi bước vào cabin, chỉ có hai người đeo khẩu trang, người còn lại cầm khẩu trang trên tay mà không đeo. 

Lúc này, nam thanh niên cầm khẩu trang trên tay liên tục khạc, nhổ nước bọt xuống sàn thang máy. Tiếp đó, người này dùng chính chiếc khẩu trang cầm trên tay để lau miệng. 

Một loạt hành động gây bức xúc của nam thanh niên vẫn chưa dừng lại. Trước khi rời khỏi thang máy, nam thanh niên này treo chiếc khẩu trang mà mình vừa lau miệng lại trên chai nước sát khuẩn mà không vứt vào đúng nơi quy định. Sau đó người này đi khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Nam thanh niên khạc nhổ, dùng khẩu trang lau miệng rồi treo lên lọ nước sát khuẩn trong thang máy giữa lúc đang bùng dịch - Ảnh 2.

Nam thanh niên khạc nhổ trong thang máy chung cư rồi lấy khẩu trang lau miệng. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã khiến người dùng mạng rất phẫn nộ và bức xúc trước hành vi của nam thanh niên. Giữa thời điểm Hà Nội liên tục xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, hành vi vô ý thức của nam thanh niên sẽ làm tăng nguy cơ dịch lây lan.

Đặc biệt, hành vi này của nam thanh niên còn vi phạm pháp luật về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Nam thanh niên khạc nhổ, dùng khẩu trang lau miệng rồi treo lên lọ nước sát khuẩn trong thang máy giữa lúc đang bùng dịch - Ảnh 3.

Chiếc khẩu trang nam thanh niên dùng lau miệng sau khi khạc nhổ được treo lại trong thang máy.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, sự việc gây bức xúc trên xảy ra tại chung cư Home City (số 177, đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30' sáng 27/7.

Nam thanh niên có hành động trên là cư dân sinh sống tại tòa B4 của tòa nhà này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ban quản lý chung cư cho biết, Ban quản lý tòa nhà đã đến làm việc với nam thanh niên. Tuy nhiên người này đi vắng, chỉ có 2 thanh niên ở cùng và cũng là người đi cùng thang máy thời điểm diễn ra sự việc nên không thể lập biên bản, xử lý.

Nam thanh niên khạc nhổ, dùng khẩu trang lau miệng rồi treo lên lọ nước sát khuẩn trong thang máy giữa lúc đang bùng dịch - Ảnh 4.

"Trong ngày mai, tôi sẽ làm văn bản gửi UBND, Công an phường đề nghị đưa thanh niên này đi xét nghiệm Covid-19. Mấy ngàn người đang rất bức xúc", lãnh đạo Ban quản lý Chung cư Home City chia sẻ trên Thanh Niên.

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì hành động của nam thanh niên trên là không thể chấp nhận, cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý.

Xử phạt nặng hành vi vất khẩu trang

Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 1 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa 2 triệu đồng.

Chia sẻ