Hà Nội: Mục sở thị cơ sở sản xuất pate Minh Chay chứa chất độc khiến 9 người nhập viện

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 31/8, theo ghi nhận của chúng tôi, cơ sở sản xuất pate Minh Chay tại tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Cơ sở này được đặt tại ngôi nhà 3 tầng nằm trong con ngõ rộng hơn 3 mét ở tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực gian nhà dùng làm nơi chế biến thực phẩm đã bị niêm phong, một số máy móc và dụng cụ phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa đã được đắp chiếu, nằm ngổn ngang.

Cơ sở Minh Chay bị niêm phong được 1 tuần nay

Trao đổi với chúng tôi, một người dân sống trong khu vực cho biết ngôi nhà của người hàng xóm được sử dụng làm cơ sở sản xuất thực phẩm chay đã nhiều năm nay. Thông thường có khá đông nhân viên làm việc tại đây, hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng diễn ra rất nhộn nhịp nhưng nay đã ngừng hoạt động

"Cơ sở này hoạt động chính là đồ ăn chay, pate chay là một trong những sản phẩm. Con rể ông này làm chủ đã được 2-3 năm nay. Hàng ngày có khoảng 10 nhân viên, hàng chủ yếu được chuyển đi nơi khác để tiêu thụ", người hàng xóm nói.

Mục sở thị cơ sở sản xuất paste Minh Chay ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cơ sở sản xuất ngừng hoạt động, đóng cửa im ỉm nhiều ngày nay

Mục sở thị cơ sở sản xuất paste Minh Chay ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một chiếc máy vẫn còn để ngay trước cửa

Mục sở thị cơ sở sản xuất paste Minh Chay ở Hà Nội - Ảnh 8.

Giá, khay và các dụng cụ phục vụ sản xuất nằm ngổn ngang

Cũng theo người dân, cách đây khoảng 1 tuần, lực lượng chức năng có đến kiểm tra cơ sở và tiến hành niêm phong lại. Kể từ đó đến nay cơ sở đóng cửa im lìm khiến hàng xóm tò mò nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể.

"Hôm kia có truyền hình và báo chí đăng tải, chúng tôi mới nhớ lại cách đây 1 tuần cơ sở này bị đóng cử vì lý do gì. Đến tối hôm qua thì rất đông lực lượng chức năng, có cả Viện kiểm sát nên chúng tôi cho rằng sự việc có vẻ căng thẳng", người dân nói.

Cũng trong sáng nay, chúng tôi liên hệ tới đường dây nóng của cơ sở này thì một người phụ nữ tự xưng là nhân viên cho biết hiện tại cơ sở đã dừng hoạt động, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin.

Khu chế biến bị niêm phong

Khu chế biến đã bị niêm phong

Mục sở thị cơ sở sản xuất paste Minh Chay ở Hà Nội - Ảnh 5.

Khu vực đặt giá sắt để hàng phía trước cửa cơ sở

Mục sở thị cơ sở sản xuất paste Minh Chay ở Hà Nội - Ảnh 7.

Trước đó, trong văn bản gửi các Sở y tế tỉnh thành, Ban Quản lý an toàn thực phẩm Bắc Ninh, TP.HCM và Đà Nẵng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn, chủ động kiểm tra, giám sát, thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Hiện công ty có 13 sản phẩm, gồm Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri hương thảo mộc, giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi...

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các chi cục, Ban An toàn thực phẩm thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua, dùng sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, thông báo cho cơ quan chức năng y tế địa phương nếu còn sản phẩm.

Đối với sản phẩm Pate Minh Chay, cần ngừng ngay việc sử dụng, niêm phong phần còn lại ở khu vực riêng biệt, theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.

Chia sẻ