Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng

B.L - Thế Đại,
Chia sẻ

Khoảng 7 giờ 40 phút sáng ngày 13/6 một trận mưa lớn đã đổ xuống các quận nội thành tại Hà Nội. Do lượng mưa lớn nên một số tuyến đường đã ghi nhận tình trạng ngập lúc 8 giờ 10 phút.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông.

Tại Hà Nội, vào sáng sớm ngày 13/6 một trận mưa lớn đã đổ xuống các quận huyện gây khó khăn cho sinh hoạt người dân. Đặc biệt, trận mưa rơi đúng vào giờ cao điểm người dân di chuyển đến các cơ quan, trường học, bệnh viện để làm việc nên đã gây ra hiện tượng ùn tắc.

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 1.

Từ sáng sớm rất nhiều người Hà Nội khốn đốn vì trời mưa lớn (Ảnh: Lê Bảo).

Rất nhiều người dân cũng không phản ứng kịp do cơn mưa đến nhanh, mưa đổ xuống lưu lượng nhiều nên bị ướt người. Một số tuyến đường tại Hà Nội cũng đã xuất hiện các điểm ngập nhẹ như Trường Chinh...

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 2.

Đường Trường Chinh mưa lớn và có hiện tượng bị ngập nhẹ (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 3.

Khoảng hơn 8 giờ, đã xuất hiện hiện tượng ngập trên phố Trần Hưng Đạo (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 4.

Phố 8/3 mênh mông biển nước lúc 8 giờ 30 phút (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 5.

Một người đàn bà lội giữa đường ngập khoảng 35cm trên phố 8/3 (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 6.

Tại phố Đội Cấn (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 7.

Mưa lớn gây ngập úng trên phố Vương Thừa Vũ (Ảnh: Thế Đại).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 8.

(Ảnh: Thế Đại).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 9.

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 10.

Phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân) ngập sâu trên 50cm, nhiều xe ôtô và xe máy bị chết máy giữa đường (Ảnh: Thế Đại).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 11.

(Ảnh: Thế Đại).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 12.

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 13.

Tuyến đường phạm ngọc thạch ngập sâu 30-40cm các phương tiện phải đi lên vỉa hè để tránh những vùng nước sâu (Ảnh: Thế Đại).

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 14.

Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường lại xảy ra ngập úng - Ảnh 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6, rãnh áp thấp phân tích trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 có mưa rào và dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6 có mưa vừa, mưa to và dông.

Cảnh báo, mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6.

Chia sẻ