Hà Nội: Một người đàn ông tái nhiễm COVID-19 sau gần 1 năm

HN,
Chia sẻ

Sáng 7/9, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp được phát hiện đã từng mắc COVID-19 cách đây gần 1 năm tại Nga.

Cụ thể, trường hợp này là ông N.T.P, sinh năm 1968, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Ông P. có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 ngày 8-11-2020 tại Nga.

Ngày 3-9, ông P. đi tiêm vaccine tại số 21 Trung Liệt.

Ngày 6-9, ông P. đưa người nhà đi khám tại phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ, được lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại ông P. không có triệu chứng.

Nói về trường hợp tái nhiễm COVID-19, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Cố vấn chuyên môn Khoa Nhiễm Khuẩn - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết những người đã khỏi sau khi nhiễm COVID-19 có thể miễn dịch cả đời hoặc 6 tháng - 1 năm.  

Ngoài trường hợp ông N.T.P, 4 trường hợp còn lại được Sở Y tế Hà Nội ghi nhận sáng nay đều ở trong khu cách ly. Các trường hợp được phân bố theo quận/huyện gồm Hà Đông (3), Đống Đa (1), Cầu Giấy (1); Phân bố theo chùm ca bệnh như sau: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (4), Sàng lọc ho sốt (1).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.585 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.566 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.019 ca.

Chia sẻ