Hà Nội: Mẹ bỉm sữa săn lùng đồ chống muỗi trước "cơn bão" sốt xuất huyết hoành hành

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều bà mẹ bỉm sữa đã bảo vệ con em mình cũng như các thành viên khác trong gia đình bằng cách mua đồ chống, diệt muỗi trước "cơn bão" sốt xuất huyết (SXH) hoành hành.

Muôn kiểu chống muỗi tại chung cư, nhà đất

Khoảng gần 1 tháng trở lại đây khi dịch SXH hoành hành tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước khiến rất nhiều người dân không khỏi lo lắng. Đặc biệt, đối với các bà mẹ bỉm sửa lại lo lắng gấp bội khi nhà có trẻ nhỏ, bởi ngay cả người lớn mắc sốt SXH còn lo lắng, mệt mỏi và phải mất cả tuần trời điều trị tại các bệnh viện mới có thể khỏi.

Tính từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã có 17 người chết vì SXH. Đây là con số đáng báo động khi SXH đang rơi vào đỉnh dịch trong 10 năm nay. Sự nguy hiểm của dịch SXH khiến bất cứ ai cũng quan tâm, lo sợ, đặc biệt tại Hà Nội đã xuất hiện nhiều ổ dịch tại các quận: Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa, con số mắc bệnh lên đến cả nghìn người.

Hà Nội: Mẹ bỉm sữa săn lùng đồ chống muỗi trước cơn bão sốt xuất huyết hoành hành - Ảnh 1.

Dịch SXH đang là mối lo ngại cho toàn dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ.

Dịch SXH hoành hành đã khiến rất nhiều người lo lắng. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các khu dân cư đông đúc ở Hà Nội, người dân đã có nhiều biện pháp tự phòng chống dịch theo cách riêng của mình.

Ghi nhận tại 1 tòa chung cư thuộc quận Hà Đông cho thấy, ngoài việc ban đại diện phối hợp với cư dân đã tiến hành phun thuốc chống muỗi tại các khu vực chung, nhiều gia đình còn cẩn thận tự mua thuốc về phun chống muỗi.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thúy Hạnh (31 tuổi) cho biết: "Nhà có con nhỏ nên vô cùng lo lắng trước dịch SXH. Nhiều ngày nay gia đình chúng tôi không dám cho con xuống công viên của chung cư vui chơi đề phòng muỗi cắn hoặc cúm virus".

Hà Nội: Mẹ bỉm sữa săn lùng đồ chống muỗi trước cơn bão sốt xuất huyết hoành hành - Ảnh 2.

Các phường, xã, khu cư dân tại Hà Nội tiến hành phun thuốc diệt muỗi, côn trùng hạn chế dịch lây lan.

Không chỉ thế, gia đình chị Hạnh còn tự mua bình xịt chống muỗi về sử dụng, thậm chí chị còn cẩn thận mua lưới giăng tại ban công, cửa sổ.

"Mình chịu khó làm các biện pháp bắt muỗi, chống muỗi còn hơn chẳng may chồng con hay bản thân mà bị SXH thì khổ lắm", chị cho biết thêm.

Nhiều gia đình lại lựa chọn phương pháp mua màn để mắc khi ngủ mặc dù trước đây rất ít khi chiếc màn được sử dụng. "Gia đình tôi sống tại chung cư nên gần như trước nay không bao giờ sử dụng màn, nhưng từ khi xuất hiện dịch SXH đã phải đi mua thêm 2 chiếc màn để mắc", chị Thành trú tại 1 chung thuộc quận Hoàng Mai chia sẻ.

Hà Nội: Mẹ bỉm sữa săn lùng đồ chống muỗi trước cơn bão sốt xuất huyết hoành hành - Ảnh 3.

Nhiều loại đèn bắt muỗi với giá chỉ trên 100.000 ddồng được người dân lựa chọn nhiều.

Không chỉ thế, nhiều người sinh sống cùng xóm, cùng ngõ đã bàn nhau tự mua thuốc xịt muỗi về phun hoặc thuê hoặc báo cáo chính quyền sở tại đến xịt muỗi. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đã ý thức hơn về việc diệt bọ gậy, loăng quăng…

Các loại thuốc xịt chống muỗi nhập ngoại cháy hàng

Những vật dụng chống muỗi, diệt muỗi cũng để phòng tránh bệnh SXH thời gian gần đây bỗng dưng lại gây sốt đối với nhiều chị em phụ nữ. Thậm chí nhiều sản phẩm nhập ngoại được một số nơi nhập về bán đã trong tình trạng… cháy hàng.

Theo ghi nhận tại một cửa hàng chuyên bán đồ điện tại phố Đê La Thành – Láng Hạ, các sản phẩm như: Vợt bắt muỗi, đèn bắt muỗi – côn trùng, dụng cụ bẫy muỗi đều bán khá đắt hàng trong dịp này.

Hà Nội: Mẹ bỉm sữa săn lùng đồ chống muỗi trước cơn bão sốt xuất huyết hoành hành - Ảnh 4.

Một gian hàng của siêu thị đồ dành cho mẹ và bé các sản phẩm chống muỗi luôn hút khách.

Trao đổi với chúng tôi, chị Minh – chủ một cửa hàng cho hay: "Khoảng 20 ngày nay người dân quan tâm nhiều đến các sản phẩm này bởi Hà Nội đang trong tâm điểm dịch SXH. Về giá cả của mỗi sản phẩm cũng khá rẻ, dao động chỉ 100.000-300.000 đồng/sản phẩm. Nếu trước kia mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được một vài chiếc vợt hoặc đèn bắt muỗi – côn trùng nhưng hiện nay mỗi ngày bán được cả chục sản phẩm".

Một số địa chỉ bán các mặt hàng khác như bình xịt diệt côn trùng, hóa chất chống muỗi hay đơn thuần là lưới chống muỗi – côn trùng cũng bán khá chạy. Chủ shop bán hàng online cho biết: "Trước kia mình hay bán các sản phẩm hữu dụng trong nhà cho mẹ và bé, tuy nhiên thời gian này các sản phẩm như lưới chống muỗi – côn trùng, bình xịt chống muỗi hay kem thoa chống muỗi khá chạy".

Theo khảo sát của chúng tôi tại một số cửa hàng bán đồ mẹ và bé như: Bibomart, Summer Shop, Kitket, các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi đều đã bày bán những mặt hàng chống muỗi dành cho trẻ em.

Hà Nội: Mẹ bỉm sữa săn lùng đồ chống muỗi trước cơn bão sốt xuất huyết hoành hành - Ảnh 5.

Một số sản phẩm do bán quá chạy nên đã hết hàng, người tiêu dùng đành chuyển sang mặt hàng tương tự.

Các sản phẩm chủ yếu nhận được sự săn đón của các bà mẹ bỉm sửa chủ yếu là thuốc xịt chống muỗi, bút trị côn trùng cắn, thuốc trị muỗi đốt, máy đuổi muỗi… Các sản phẩm nhập khẩu của nhiều thương hiệu được chị em quan tâm như: Muchi hay ChuChu Baby (Nhật), Muschi (Mỹ), Chicco (Ý)…

Những sản phẩm này được nhập về nhưng hiện nay nhiều sản phẩm trong tình trạng "cháy hàng", đơn cử như sản phẩm Bình xịt chống muỗi Chicco từ Italia loại 100ml, Chuchu Baby loại 40ml, Remos loại 150ml. Khảo sát tại kệ hàng của một số siêu thị mẹ và bé cho thấy các sản phẩm này đều đã báo hết hàng do lượng người mua quá nhiều.

Trao đổi với chúng tôi, nhân viên một siêu thị Bibomart tại Hà Đông cho biết: "Những sản phẩm chống muỗi của chúng em bán dịp này bán rất chạy, đặc biệt dòng sản phẩm Chicco loại 100ml. Các sản phẩm chống muỗi bán ra nhiều hơn gấp 3-4 lần so với những dịp bình thường. Hiện tại một số dòng sản phẩm được người dân ưa chuộng đã "cháy hàng", trong một vài ngày tới chúng em mới nhập bổ sung".

Trước tình hình dịch SXH đang hoành hành và có nhiều diễn biến bất thường các bà mẹ đang "gồng mình" chống chọi với dịch. Riêng những cửa hàng, nơi kinh doanh các sản phẩm chống muỗi lại được dịp ăn nên làm ra.

Chia sẻ