Hà Nội: Mang cồn vào trường che chắn camera rồi đốt một học sinh bị bỏng nặng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo nguồn tin của PV, nam học sinh lớp 7A5 trường THCS Nghĩa Tân bị bỏng nặng do cồn bốc cháy hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Sự việc gây xôn xao dư luận từ hai ngày nay.

Chiều 7/10, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Mỹ Hảo – Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xác nhận có sự việc.

Bà Hảo nói: "Khoảng 11h15 ngày 6/10, có 4 học sinh lớp 7A5 mang cồn đến có thực hiện đốt cồn dẫn đến cháy nổ và khiến một học bị bỏng phần lưng, chân".

Hà Nội: Một trong 4 học sinh bị bỏng nặng vì mang cồn vào trường che chắn camera rồi đốt - Ảnh 1.

Theo tường trình của những học sinh có liên quan trực tiếp đến sự việc, ngày 6/10 một học sinh đã mang chai cồn y tế với dung tích 500ml và một học sinh mang bật lửa đến. Ngay sau giờ các em ăn cơm trưa tại trường, 4 học sinh đã hòa cồn vào chai nhựa có chứa nước và bật lửa. Lần đầu tiên, các em đốt cồn không cháy.

Sau đó, dù bị ngăn cản nhưng các học sinh tiếp tục đốt lần thứ 2 nhưng các em này vẫn đốt khiến cồn và nước bốc cháy làm em Q.A bị bỏng nặng phần lưng và chân. Ngay sau đó, nhân viên y tế đã sơ cứu ban đầu cho học sinh và đưa học sinh này vào bệnh viện.

Hà Nội: Một trong 4 học sinh bị bỏng nặng vì mang cồn vào trường che chắn camera rồi đốt - Ảnh 2.

Nhà trường nói về vụ việc.

Về sức khỏe của học sinh, bà Hảo cho biết: "Hiện nay học sinh này ăn uống được, có kêu đau nhưng chưa có kết luận của bệnh viện về tỉ lệ bỏng. Sau sự việc này nhà trường cũng sẽ nhắc nhở các giáo viên tăng cường công tác giám sát hoạt động của các em nhất là công tác ăn bán trú. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền, nhắc nhở học sinh về vấn đề an ninh trật tự, mang các vật liệu cháy nổ vào trường học. Thú thực, việc học sinh mang bật lửa và cồn đến trường chúng tôi khó kiểm soát được vì các em có thể giấu trong tư trang".

Bà Hảo cũng cho biết thêm, trước khi đốt cồn, 4 học sinh này đã dùng vật chắn để che camera lại nên việc xác minh thêm về vụ việc vẫn đang được tiếp tục để làm rõ.

Hà Nội: Một trong 4 học sinh bị bỏng nặng vì mang cồn vào trường che chắn camera rồi đốt - Ảnh 3.

"Tạm thời chúng tôi cần ổn định công tác dạy và học. Về sự việc này, chúng tôi sẽ phối hợp với gia đình để chăm sóc học sinh đến khi em ấy có thể đến trường bình thường. Với tình hình hiện tại, có lẽ, học sinh phải nghỉ học ít nhất 1 tuần nên nhà trường sẽ phân công giáo viên đến hỗ trợ về mặt kiến thức cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phân công các bạn cùng lớp hỗ trợ chéo bài đầy đủ cho em học sinh này", Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Hiện tại học sinh Q.A đang được điều trị tại bệnh viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc!

Chia sẻ