Hà Nội: Hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát thân vì cháy chung cư lúc nửa đêm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đám cháy xuất phát từ khu vực hộp kỹ thuật tầng 1 tòa nhà CT1- Chung cư Viện 103, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, hàng nghìn người phải chạy thang bộ.

Trao đổi với chúng tôi, người dân sinh sống tại tòa nhà chung cư trên cho biết, rạng sáng cùng ngày xảy ra vụ cháy, ngọn lửa được cho là xuất phát từ khu vực hộp kỹ thuật ở tầng 1.

"Toàn bộ hệ thống chuông báo bị, PCCC bị tê liệt, hàng nghìn người hốt hoảng chạy theo thang bộ để thoát ra ngoài. Trong đó có những gia đình có con nhỏ, người già, người tàn tật chạy bộ trong sự sợ hãi", một cư dân kể.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường, đám cháy được khống chế ngay sau đó nên không có thiệt hại về người.

Đến sáng nay, toàn bộ hệ thống đèn điện ở hành lang và cầu thang vẫn chưa hoạt động. Người dân sau đó đã trở về nhà với tâm trạng hoang mang.

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 1.

Hàng nghìn người có cả trẻ em, người già phải chay bộ để thoát nạn

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 3.

Người dân hốt hoảng

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 4.

Tòa nhà có gần 400 hộ dân

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 5.

Nhiều người chưa dám về nhà

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 6.

Thang máy bị tê liệt

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 7.

Hệ thống điện hành lang vẫn chưa hoạt động

Đường nội bộ bị rào chắn

Chung cư CT1 - Viện 103, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, do Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Công ty Sông Đà 7) làm chủ đầu tư.

Cách đây 3 tháng, tại chung cư này người dân từng phản ánh vì lo lắng và bức xúc vì đoạn đường phía trước tòa nhà bị dựng rào sắt cố định khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Anh Ngọc, thành viên ban quản trị (BQT), cư dân tòa CT1 cho biết, tòa nhà có tổng cộng 384 căn hộ. Trước đây, khi chuẩn bị mua nhà, chúng tôi được quảng cáo là tòa nhà có một con đường thẳng tắp phía trước, (nối thẳng với đường Nguyễn Khuyến – PV) thuận lợi về giao thông nên mới quyết định mua. Tuy nhiên, khi nhận nhà về ở, chúng tôi mới biết con đường đó được chủ đầu tư thuê của người dân để làm đường tạm thi công, bây giờ hết thời hạn thuê, cư dân chung cư muốn có đường đi phải tự trả tiền thuê đất cho người dân.

“Việc dựng hàng rào sắt cố định đầu như hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về PCCC và bất tiện cho việc đi lại của cư dân”, anh Ngọc nói.

Trong khi đó anh Vương (Trưởng ban quản lý tòa CT1) cho hay: “Gần đây tòa nhà có xảy ra sự việc là người dân đến dựng rào chắn ở đường nội bộ phía trước tòa nhà gây ảnh hưởng đến công tác vận hành. Đặc biệt là việc đi lại của cư dân, trước đây tòa nhà có 2 lối đi là lối phía trước và lối phía sau, khi phía trước bị rào chắn thì cư dân bắt buộc phải đi lối sau, gây tắc đường và nguy hiểm vì đường nội bộ phía sau rất nhỏ.

Đồng thời, anh Vương lo ngại việc này gây ảnh hưởng đến công tác PCCC của tòa nhà vì theo nguyên tắc PCCC, mỗi tòa chung cư phải có đường nội bộ cho xe chữa cháy chạy vòng quanh, nhưng hiện tại đường đã bị rào nên nếu xảy ra tai nạn, hỏa hoạn thì xe chữa cháy không thể chạy vòng quanh được; cũng như gây khó khăn cho việc sơ tán người dân khi xảy ra sự cố.

Hà Nội: Nửa đêm hàng nghìn người hốt hoảng chạy thang bộ thoát nạn vì cháy chung cư - Ảnh 7.

Chia sẻ