Hà Nội: Hàng nghìn người đổ xô đi chụp ảnh ở đường hoa phong linh, chỗ để xe "thất thủ" - cảnh giác bảo vệ tài sản

GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Hoa phong linh vàng rực cả con đường tại khu đô thị Park City, Hà Đông đã trở thành địa điểm thu hút hàng nghìn người đổ về chụp ảnh, check-in.

Những ngày qua, đường hoa phong linh tại khu đô thị Park City, Hà Đông (Hà Nội) đang là địa điểm thu hút nhiều người đến tham quan, chiêm ngưỡng. Cây phong linh nở hoa vàng rực cả con đường tạo nên khung cảnh đẹp nao lòng giữa Thủ đô. 

Loài hoa này có thể được coi là khá lạ lẫm với người dân Hà Nội, nhất là khi lại được trồng tập trung tại một địa điểm. 4 hàng cây phong linh vào độ nở hoa tạo nên khung cảnh vô cùng bắt mắt.

Đường hoa phong linh vàng rộ, hoa gạo đỏ rực khiến Hà Nội đẹp nao lòng giữa mùa thu thứ 2 - Ảnh 3.

Khung cảnh đông đúc thường thấy ở đường hoa phong linh những ngày này

Kể từ khi hoa nở, người dân tập trung tới đây rất đông để tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh check-in. Hôm nay (18/3), dù là chưa phải cuối tuần nhưng lượng người đổ về đây vẫn đông "kinh hoàng". Nhiều thời điểm đường hoa này chật kín, việc kiếm một góc thoải mái để chụp ảnh mà không vướng ai cũng không hề đơn giản.

Trước lượng người đông đột biến, đơn vị quản lý đã bố trí một đội bảo vệ làm nhiệm vụ chặn các phương tiện cơ giới không cho vào khu vực đường hoa. Ngoài ra, lực lượng này cũng làm nhiệm vụ phân luồng, tránh dồn ứ gây ảnh hưởng giao thông và sắp xếp chỗ để xe cho người dân. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, khu vực để xe máy và ô tô tại đây là tự quản, không có bảo vệ trông cố định nên người dân cần cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của mình.

Hà Nội: Hàng nghìn người đổ xô đi chụp ảnh ở đường hoa phong linh, chỗ để xe "thất thủ" - cảnh giác bảo vệ tài sản - Ảnh 2.

Khu vực để xe luôn chật kín

Hà Nội: Hàng nghìn người đổ xô đi chụp ảnh ở đường hoa phong linh, chỗ để xe "thất thủ" - cảnh giác bảo vệ tài sản - Ảnh 3.

Thậm chí nhiều lúc quá tải nên người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tự bảo vệ tài sản

Cây phong linh còn có tên gọi khác là chuông vàng, xuất xứ Nam Mỹ, được trồng phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đây là loại cây thân gỗ cứng có kích thước lớn, thường cao từ 2 đến 7m. Hoa chỉ nở rộ trong thời gian ngắn. Khi nở ra có màu vàng tươi mọc thành chùm bắt mắt, giống như chiếc chuông nhỏ.

Chỉ trong vài ngày trở lại đây, hàng nghìn lượt người trong đó đông đảo là giới trẻ đã tới đây để tham quan, chụp ảnh

Mang vẻ đẹp rực rỡ và mới lạ, con đường hoa phong linh thu hút hàng nghìn người ở đủ mọi độ tuổi đến ngắm hoa, đi dạo, chụp ảnh. Cùng với hoa phong linh, một dãy hoa gạo ở giữa đang vào thời điểm bung nở khoe sắc đẹp nhất lại càng làm cho cảnh sắc thơ mộng hơn.

Tình trạng đông đúc như hiện tại được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong 2 ngày cuối tuần.

Chia sẻ