Hà Nội: Ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên bảo vệ tại khu công nghiệp Thăng Long

Anh Đức,
Chia sẻ

Tối 7/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin thêm 1 ca nghi nhiễm COVID-19 mới tại huyện Đông Anh, là nhân viên bảo vệ Công ty TNHH SEI, khu công nghiệp Thăng Long.

Đó là trường hợp V.V.T., nam, 1973, làm bảo vệ cổng tại công ty TNHH SEI và có tiếp xúc trong thời gian họp giao ca với F0 là BN21330 và BN21338.

Ngày 7/7/2021, anh T. xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

Với việc ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, tính từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã có 17 trường hợp dương tính. Trong đó, 8 trường hợp thuộc chùm ca bệnh ở khu công nghiệp Thăng Long liên quan đến Bắc Giang, 7 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại An Mỹ, Mỹ Đức; 2 trường hợp liên quan đến TP Hồ Chí Minh (1 ở Hoàng Mai và 1 ở Đống Đa).

CDC Hà Nội nhận định, 2 ổ dịch mới phát sinh tại khu công nghiệp Thăng Long và Mỹ Đức cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ. 

Trước đó, sáng 6/7, Sở Y tế Hà Nội cho hay, liên quan ổ dịch mới phát hiện ngày 5/7 tại công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) phát hiện thêm 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

3 trường hợp mới dương tính đều là F1 của nam nhân viên bảo vệ của Công ty này (là anh H.V.H - người có kết quả dương tính hôm 5/7).

Chia sẻ