Hà Nội: Dân chung cư thức thâu đêm "canh" dự án trường học chiếm hạ tầng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Cho rằng phía đơn vị thi công trường học sử dụng lối đi chung, sử dụng hạ tầng, đấu nối điện từ dự án chung cư Helios Tower (75 Tam Trinh), hàng nghìn cư dân nơi đây đã kịch liệt phản đối đồng thời cắt cử người canh thâu đêm.

Mới đây, chúng tôi nhận được phản ánh của cư dân sinh sống tại chung cư Helios Tower về việc bức xúc trước dự án có nguy cơ bị lấn chiếm, xâm phạm đến hạ tầng một cách nghiêm trọng.

Hà Nội: Dân chung cư thức thâu đêm canh dự án trường học chiếm hạ tầng - Ảnh 1.

Dự án chung cư Helios từ khi đi vào sử dụng đến nay dính khá nhiều "tai tiếng" do bức xúc từ cư dân.

Dự án chung cư Helios 75 Tam Trinh do chủ đầu tư là Công NHS được bàn giao cho khách hàng từ năm 2017. Theo thiết kế, nhà có 2 toà A và B với 4 tầng thương mại, từ tầng 5 đến tầng 35 là căn hộ để ở.

Khu chung này không có nhiều tiện ích do không gian hạn hẹp, xung quanh tòa chung cư Helios chỉ có vỏn vẹn 1 con đường nội bộ chạy xung quanh. Theo cư dân, đây là một dự án khép kín, tất cả các tiện ích, đường đi đều thuộc sở hữu của hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại tòa A và B.

Hà Nội: Dân chung cư thức thâu đêm canh dự án trường học chiếm hạ tầng - Ảnh 2.

Khu vực bên cạnh chuẩn bị thi công dự án trường mầm non tư thục Happy World và sẽ sử dụng lối đi chung của chung cư Helios.

Mới đây cư dân tại chung cư Helios đã phản ánh việc: công ty Quang Minh - chủ đầu tư của trường mầm non tư thục Happy World tại khu đất kế bên tòa chung cư không lấy ý kiến cư dân, không thống nhất các phương án đã tự tiện mở 3 cửa chính đi vào đường nội bộ của chung cư Helios để phục vụ việc thi công trường.

Cũng theo cư dân, sau khi trường mầm non tư thục Happy World thi công xong và đi vào hoạt động cũng sẽ sử dụng đường nội bộ, hạ tầng của chung cư Helios Tower. Điều này khiến cư dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Hà Nội: Dân chung cư thức thâu đêm canh dự án trường học chiếm hạ tầng - Ảnh 3.

Cư dân liên tục phản đối việc dự án trường mầm non Happy World đấu nối điện lưới để phục vụ thi công.

Trao đổi với chúng tôi, chị Minh Anh – thành viên Ban quản trị chung cư Helios cho biết: "Trước kia chủ đầu tư giải thích với chúng tôi rằng sẽ có một trường tiểu học công lập xây dựng cạnh dự án và lối đi của trường học riêng biệt chứ không chung với lối đi tại số 75 Tam Trinh. Tuy nhiên, đến giờ họ lại cho xây dựng trường mầm non tư thục cạnh dự án và sử dụng lối đi chung với khu chung cư".

Hà Nội: Dân chung cư thức thâu đêm canh dự án trường học chiếm hạ tầng - Ảnh 4.

Cư dân Helios cắt cử nhau thâu đêm "canh" không cho đấu nối điện lưới.

Cũng theo chị Minh Anh, việc dự án trường mầm non tư thục Happy World đưa vào thi công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cư dân: "Đường nội bộ xung quanh dự án đang sạch đẹp và được làm từ tiền của cư dân. Tuy nhiên việc họ sử dụng đường làm nơi vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc, xe tải ra/vào liên tục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cũng như cuộc sống của cư dân".

Hà Nội: Dân chung cư thức thâu đêm canh dự án trường học chiếm hạ tầng - Ảnh 5.

Phía cổng ra/vào tại 75 Tam Trinh cư dân chặn không cho các phương tiện vào thi công trường mầm non.

Ngoài ra, sau khi trường mầm non tư thục Happy World đi vào hoạt động thì cư dân cũng lo lắng việc hạ tầng bị ảnh hưởng khi phải san sẻ lối đi chung cho phía nhà trường cũng như việc hỗn loạn giao thông có thể xảy ra trong thời gian đưa/đón học sinh.

Hà Nội: Dân chung cư thức thâu đêm canh dự án trường học chiếm hạ tầng - Ảnh 6.

Cư dân cắt cử nhau "canh" không cho dự án trường mầm non tư thục Happy World sử dụng hạ tầng.

Nhiều cư dân tại đây cũng cho hay, những ngày qua phía đơn vị thi công trường mầm non tư thục Happy World đã có động thái định đấu nối điện từ trạm biến áp của cư dân sang dự án để phục vụ việc thi công khiến cư dân tiếp tục bức xúc. Chính vì vậy, cư dân đã cắt cử người túc trực không cho các công nhân thực hiện việc đấu nối điện lưới.

Chia sẻ