Hà Nội: Chùm ca bệnh ở Quốc Oai ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông tin từ CDC Hà Nội, tính từ tối 25/10, tại Tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai đã ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

UBND huyện Quốc Oai cho biết, sau khi nhận thông tin của CDC Hà Nội có thêm 5 ca nhiễm Covid-19 tại Tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, 22 giờ đêm ngày 25/10, đồng chí Phạm Quang Tuấn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Nguyên Ưng- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo ngành y tế đã kiểm tra trực tiếp tại Tổ dân phố (TDP) Ngô Sài.

Hà Nội: Chùm ca bệnh ở Quốc Oai ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Khu vực nhà các bệnh nhân

Cơ quan chức năng phối hợp với thị trấn Quốc Oai khẩn trương truy vết các F và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 ngay trong đêm 25/10 và các trường hợp liên quan trong ngày 26/10.

Thị trấn tổ chức phong tỏa các khu vực có ca nhiễm Covid-19, bố trí Công an và lực lượng chức năng lập rào chắn, trực nghiêm túc;

Thông báo rộng rãi để người dân trong tổ dân phố tự giác khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Không tiếp xúc với người xung quanh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Theo thông tin từ  CDC Hà Nội, tính từ tối 25/10, tại Tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai đã ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Gồm: P.V.T nam, sinh năm  1971 ở xóm  Bảo Tháp 1; P.V.H nam, sinh năm 1954 ở xóm Bảo Tháp 1; Đ.T.L nam, sinh năm 1958 ở xóm Bảo Tháp 1, Ngô Sài; P.V.T nam, sinh năm 1946 ở Bảo Tháp 1; T.V.Đ nam , sinh năm 1942, ở  Ngô Sài. Tất cả các trường hợp trên đều là F1 đã được cách ly. Như vậy, đến nay chuỗi lây nhiễm này có tổng 24 ca dương tính.

Từ ngày 24- 25/10, Thị trấn Quốc Oai đã có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, riêng Tổ dân phố Ngô Sài đã có tổng cộng 7 ca. Dự kiến có khoảng 800 người dân Tổ dân phố Ngô Sài được lấy mẫu xét nghiệm. 

Chia sẻ