Hà Nội: Chủ bãi đỗ xe trái phép xông vào tận sảnh chung cư truy đuổi, hành hung cư dân

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Xuất phát từ mâu thuẫn do việc đỗ xe, đối tượng cầm đầu kéo thêm nhiều thanh niên truy đuổi, hành hung cư dân.

Sáng 31/10 phản ánh với PV, anh D.Đ. T (một cư dân) sinh sống tại chung cư trong khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, tối hôm qua (29/10) sau khi đi làm về do không còn chỗ để xe nên anh đỗ tạm ở khu vườn hoa.

Đến tối hôm qua (30/10) anh T. ra lấy xe để đi công việc thì đối tượng Đông Văn Quang đến "hỏi chuyện".

"Đối tượng hỏi ai cho anh đỗ xe ở đây, tôi chất vấn lại chỗ để xe của cư dân và lấy điện thoại ra quay lại thì Quang cầm tuýp sắt tấn công". anh T. kể.

Anh T. cho biết thêm, do đối tượng có hung khí nên anh phải chạy về khu vực sảnh để cầu cứu thì Quang gọi thêm 5 thanh niên khác truy đuổi.

Ngay trong tối hôm qua, anh T. cùng đại diện cư dân đã làm việc với công an xã và đi khám.

Cư dân bị đối tượng trông xe trái phép tấn công ở Tân Tây Đô

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho hay, vụ việc xảy ra tối hôm qua giữ cư dân và đối tượng tên Quang, ông Hoàng đã nắm được thông tin phản ánh ban đầu và đã giao cho cơ quan công an vào cuộc điều tra. Chính quyền UBND huyện Đan Phương đang chờ báo cáo từ cơ quan công an.

Bãi trông giữ xe không giấy phép

Theo phản ánh của người dân, từ lâu, khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội) mọc lên một bãi trông giữ xe ngoài trời nhưng không có giấy phép hoạt động. Xung quanh các tòa chung cư, toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng. Thậm chí, các phương tiện đỗ thành hàng dài, bất chấp biển báo cấm gây ùn tắc và mất ATGT.

Khu vực đỗ xe trong chung cư của cư dân

Khu vực đỗ xe trong chung cư của cư dân

Hà Nội: Kinh hoàng cảnh chủ bãi xe tấn công cư dân vào tận sảnh tòa nhà - Ảnh 3.

Ở khu đô thị Tân Tây Đô không có bãi trông giữ xe ngoài trờ

Liên quan đến thông tin trên, trước đó trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, ở khu đô thị Tân Tây Đô không có bãi trông giữ xe ngoài trời. Theo quy hoạch và cũng như đăng ký thì chỉ có bãi xe ở trong tòa nhà, tầng hầm chung cư.

Theo ông Học, sau khi xem phóng sự của một phóng sự phản ánh thì mới phát hiện ra chứ trước kia chỉ có ở rạp chiếu phim, là người ta trông giữ xe cho những ai vào xem ở rạp.

"Còn về việc ô tô để ngoài là không phải bãi xe ngoài trời cho nên từ trước đến giờ tôi chưa phát hiện thấy họ thu tiền. Sau khi anh em phóng viên tác nghiệp thì mới thấy.” ông Học nói.

Cảnh sát đến làm việc

Cảnh sát đến làm việc

Cả khu vực đỗ xe máy

Cả khu vực đỗ xe máy

Được biết, Công an xã Tân Lập đã tiến hành rà soát, kiểm tra điểm trông giữ xe trái phép ở chung cư Tân Tây Đô. UBND xã Tân Lập đã gửi tờ trình, hồ sơ lên phòng Tư pháp huyện để ra quyết định xử phạt.

Ngày 16/3/2021, bà Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng ra ký văn bản số 1360/QĐ-XPHC quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đông Văn Quang (Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi “Chiếm dụng lòng đường đô thị từ 20m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe”. Mức phạt tiền là 12.500.000đ.

Hà Nội: Kinh hoàng cảnh chủ bãi xe tấn công cư dân vào tận sảnh tòa nhà - Ảnh 6.

Chia sẻ