Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài

Bảo Hòa - Minh Anh,
Chia sẻ

Đám cháy được phát hiện tại khu bếp của tập thể Viện Năng Lượng (Q. Đống Đa). Cũng trong buổi sáng, tại Phùng Khoang (Q. Thanh Xuân) cũng xảy ra vụ cháy lớn.

Vào khoảng 7h30 phút ngày 27/12, một vụ cháy xảy ra tại tầng 2 khu tập thể Viện Năng Lượng, ngõ 43 phố Chùa Bộc, (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội).

Theo người dân cho biết, nhà xảy ra cháy là của ông lão ngoài 70 tuổi. Mặc dù đã được người dân gọi nhiều lần nhưng ông lão vẫn không chạy ra ngoài. Trước tình huống đó, lực lượng PCCC đã phạt phá cửa xông vào đưa ông ra.

Theo thông tin từ người dân cho hay, nguyên nhân vụ cháy do nấu ăn bất cẩn, đám cháy bùng phát từ tầng 2, sau đó lan lên tầng 3. Do bên trong nhà rất nhiều gỗ nên cháy lan nhanh.

Khoảng 10 phút sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Đến 8h30, đám cháy đã được dập tắt.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 1.

Cháy từ ngôi nhà bốc lên nghi ngút.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 2.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 3.

Các chiến sĩ PCCC tiếp cận hiện trường, dùng vòi nước dập lửa.

Cũng trong trưa cùng ngày 27/12, một vụ cháy khác xảy ra ở số nhà 81 Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 12h30 phút, người dân phát hiện thấy mùi khét cùng khói mùi mịt phát ra từ căn nhà số 81, liền hô hoán và báo cho lực lượng cảnh sát PCCC.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 4.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 5.

Hiện trường nơi ngôi nhà bị cháy.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 6.

Người dân đã báo cho lực lượng PCCC tới hiện trường

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng tích cực chữa cháy.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 8.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 9.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà số 81 là cửa hàng bán quần áo, do có nhiều vật dụng dễ cháy trong nhà cùng thời tiết hanh khô, gió đông bắc thổi mạnh nên ngọn lửa dễ dàng bùng phát, lan nhanh sang hai căn nhà số 83 và 85 bên cạnh, cột khói bốc cao nghi ngút hàng chục m.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 10.

Nhiều người hiếu kì đứng theo dõi vụ việc

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 11.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 12.

Nhiều xe máy được di chuyển khỏi nơi xảy ra cháy.

Hà Nội: Cháy trong bếp, cảnh sát phải phá cửa đưa chủ nhà ra ngoài - Ảnh 13.

Đồ đạc được di chuyển đến nơi an toàn, tránh làm cho đám cháy lan rộng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng giờ trưa nhưng cũng khiến tuyến phố Phùng Hưng ùn tắc.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ