Hà Nội: Cập nhật cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào lúc 22h, ngày 6/3 UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin về một sự việc liên quan đến dịch Covid 19.

Chủ trì cuộc họp gồm các đồng chí Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện Bộ Y tế cũng có mặt.

Hà Nội: Cập nhật cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế - Ảnh 1.

Cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế

Được biết, cuộc họp sẽ thông tin về trường hợp 1 cô gái SN 1993, nhà ở phố Trúc Bạch vừa trở về từ Italia nhưng không khai báo y tế.

Nội dung cuộc họp sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục.

Hà Nội: Cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế - Ảnh 1.

Phố Trúc Bạch

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ tối 6/3 lệnh phong toả khu vực trên phố Trúc Bạch đã bắt đầu. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng đã được huy động để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.

Hà Nội: Cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế - Ảnh 2.

Hà Nội: Cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế - Ảnh 3.

Hà Nội: Cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế - Ảnh 4.

Hà Nội: Cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế - Ảnh 5.

Hà Nội: Cuộc họp khẩn cấp trong đêm sau khi có thông tin cô gái tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trốn kiểm tra y tế - Ảnh 6.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ngành, quận, huyện triển khai rà soát tất cả học sinh, sinh viên là công dân của Hà Nội, đi học ở các nước châu Âu, đã về trong khoảng thời gian từ ngày 20/2 vừa qua đến nay nhưng chưa thực hiện khai báo.

 

Chia sẻ