Hà Nội: Cận cảnh chung cư hạng sang trên đất "vàng" xây 8 năm không xong

Lê Bảo,
Chia sẻ

Tòa chung cư hạng sang, dự kiến cao 17 tầng tọa lạc tại số 131 Thái Hà được khởi công từ 8 năm trước nhưng chủ đầu tư mới xây tới tầng thứ 14 rồi bỏ hoang khiến nhiều người dân Thủ đô không khỏi nuối tiếc.

Dự án tòa nhà chung cư số 131 Thái Hà (Đống Đa - Hà Nội) được khởi công từ năm 2008, dự kiến hoàn thành năm 2010 do Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Huy Hùng làm chủ đầu tư. Tòa nhà được thiết kế gồm 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, trong đó từ tầng 1 đến tầng 3 là TTTM, siêu thị, văn phòng; từ tầng 4 đến tầng 17 là chung cư cao cấp. Tổng diện tích sử dụng là gần 7000 m2.

chung cư bỏ hoang
Tòa nhà nằm tại số 131 Thái Hà - con phố đặc trưng của hoạt động kinh doanh, buôn bán náo nhiệt giữa Thủ đô. Sự xuất hiện của tòa chung cư xây dở nhiều năm qua khiến rất nhiều người ngán ngẩm cũng như cảm thấy hoang phí.

Tuy nhiên, sau 2 năm thi công, chủ đầu tư xây dựng đến tầng thứ 14 thì bất ngờ dừng. Nguyên nhân được xác định như: chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, không đủ năng lực tài chính....

Từ đó đến nay đã hơn 8 năm, tòa chung cư trên đất "vàng" này vẫn tồn tại dang dở, những cọc thép, bê tông vẫn nằm phơi nắng mưa và có dấu hiệu rỉ sét ngay ở khu vực "đất vàng"khiến không ít người ngạc nhiên xen lẫn tiếc rẻ. 

chung cư bỏ hoang
Tòa nhà xây dựng đến tầng thứ 14 thì bất ngờ dừng các hoạt động xây dựng do liên quan đến các vấn đề pháp lý cũng như năng lực của chủ đầu tư.

Mặc dù quận Đống Đa đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà tiếp tục triển khai dự án để tránh làm mất mỹ quan đô thị ở khu vực nhưng vẫn không có chuyển biến tích cực.

Vài năm trở lại đây, tại tòa nhà chung cư này, phía dưới tầng hầm và 3 tầng dự tính làm trung tâm thương mại đã được thuê lại để làm bãi gửi xe và siêu thị. Khi quan sát từ phía dưới, nhiều người lầm tưởng tòa nhà này đã hoàn thiện.

chung cư bỏ hoang
Mặt tiền tầng trệt được trang trí khá bắt mắt, nếu không nhìn lên trên cao của tòa nhà, rất nhiều người không phát hiện ra công trình phía trên vẫn ngổn ngang. Các hoạt động kinh doanh ở tầng này vẫn được tiến hành ở tầng 1 và 2 của tòa nhà.

Một điều thú vị nữa, trên một số sàn giao dịch bất động sản, thông tin giao bán căn hộ tại 131 Thái Hà vẫn được đăng tải. Giá giao bán trung bình của các căn hộ ở đây là 33 triệu đồng/m2. Mức giá này được cho là đã giảm tới hơn 10 triệu đồng/m2 so với giá dự kiến ban đầu là 45 triệu đồng/m2.

chung cu 131 thai ha
Thông tin giao bán căn hộ tại khu chung cư 131 Thái Hà trên một trang tin bất động sản 

chung cư bỏ hoang
Ở tầng 1, bên cạnh siêu thị là một salon tóc kinh doanh khá náo nhiệt.

chung cư bỏ hoang
Sự đối lập của tầng 1,2 và các tầng khác của tòa nhà.

chung cư bỏ hoang
Ở tầng 4-5 một số cửa kính được lắp đặt kiên cố, theo tìm hiểu của PV thì đây là văn phòng làm việc của một số công ty nhỏ thuê lại dù tòa nhà chưa hoàn thiện.

chung cư bỏ hoang
Do không triển khai đồng bộ nên những văn phòng phía trên hoạt động với hệ thống điện chằng chịt, mất mỹ quan, nguy cơ về mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

chung cư bỏ hoang
Từ bên tòa nhà cạnh ngõ 131 nhìn lên cho thấy, tòa nhà đã gần như hoàn thiện đến 70%.

chung cư bỏ hoang
Xung quanh tòa nhà là hệ thống điều hòa phục vụ cho siêu thị và một số văn phòng đặt tại đây.

chung cư bỏ hoang
Các căn hộ chung cư cao cấp đáng lẽ sẽ được đưa vào sử dụng, tuy nhiên hơn năm nay vẫn dậm chân tại chỗ như thế này.

chung cư bỏ hoang
Phần thép này nếu không bị dừng xây dựng sẽ được đổ bê tông làm lan can chung cư.

chung cư bỏ hoang
Tất cả số thép này đã có dấu hiệu bị rỉ sét, mài mòn và không đảm bảo an toàn nếu xây dựng tiếp.

chung cư bỏ hoang
Hệ thống cấp và thoát nước đã từng được đưa vào khi xây dựng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chúng đã bị mục rỉ.

chung cư bỏ hoang
Bên phải tòa nhà một phần của hệ thống thang vận phục vụ xây dựng.

chung cư bỏ hoang
Thông tin về chủ đầu tư, nhà thầu và hình ảnh 3D về tòa chung cư cao cấp vẫn nằm cạnh tòa nhà xây dở. Rất nhiều người tự hỏi, liệu tòa nhà này có được hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức? Nếu ngừng xây dựng, tòa nhà sẽ tiếp tục nằm phơi mưa nắng hay cơ quan chức năng sẽ có hướng giải quyết nào khác?
Chia sẻ