Hà Nội: Bếp trưởng tố nam sinh viên lái ô tô gây tai nạn khiến ông gãy chân rồi bỏ chạy

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 30/11, ông Nguyễn Đại Thắng (SN 1966, trú tại khu đô thị Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) đã có đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng, tường trình lại vụ tai nạn giao thông mà ông là nạn nhân.

Ông Thắng đang là bếp trưởng cho nhà hàng Aulac do Brazil, 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vì vụ tai nạn, ông mất đi mọi thu nhập để chăm lo cho gia đình.

Theo ông Thắng, sự việc xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng do vết thương quá nặng và bây giờ ông mới tỉnh táo để giải quyết với các cơ quan chức năng.

Ông Thắng bị ô tô đâm rồi bỏ chạy

Ông Thắng bị ô tô đâm rồi bỏ chạy

Người dân gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu

Người dân gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu

Ông Thắng trình bày, vào khoảng 21h40 ngày 19/10/2019, sau khi tan ca làm việc, ông có điều khiển xe máy đi về đến khu vực đường Nguyễn Gia Thiều giao với Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lúc này ông bị chiếc xe ô tô đâm ngã ra đường rồi chiếc xe này bỏ chạy.

"Hậu quả chân trái tôi bị gãy xương ống đồng, vết thương hở, tôi đã được người đi đường và đồng nghiệp đưa vào bệnh viện 108 để cấp cứu (có bản photo bệnh án kèm theo, hiện tôi vẫn đang điều trị và theo dõi sau phẫu thuật).

Theo ông Thắng, khi xảy ra va chạm, người gây tai nạn không dừng xe lại mà bỏ đi. Do không được đưa đi cấp cứu kịp thời và vết thương hở lớn khiến ông Thắng bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Chiếc xe gây tai nạn

Chiếc xe gây tai nạn

Nạn nhân bị gãy 1 chân

Nạn nhân bị gãy 1 chân

Quá trình ông Thắng nằm viện có anh Vũ Quốc K. (SN 05/08/1999, sinh viên lớp D17CQVT06-B khoa Viễn Thông - trường Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông) đến thăm hỏi. Anh này là người lái xe ô tô Mazda CX5, mang biển kiểm soát 30F-855.xx, đã gây tai nạn.

"Anh Khánh cùng gia đình đến đến thăm hỏi, động viên nhưng không có ý thức trong việc giải quyết hậu quả vụ tai nạn đã gây ra cho tôi. Bản thân tôi là lao động chính trong nhà, từ khi bị tai nạn gãy chân, lại bị nhiễm trùng nặng do gặp phải vi khuẩn nên sức khỏe, tinh thần và cuộc sống của gia đình tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Thắng nhấn mạnh và cho biết, hiện tại ông đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo pháp luật.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu

Phương tiện của nạn nhân cũng bị hư hỏng nặng

Phương tiện của nạn nhân cũng bị hư hỏng nặng

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an quận Hòa Kiếm cho biết, hiện vụ việc đã được cơ quan cấp quận tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết.

Chia sẻ