Hà Nội: Bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm khi tắm ở ao gần nhà

NGUYỄN LÂM,
Chia sẻ

Thấy N.A. đi tắm cùng đám bạn đã lâu mà vẫn chưa về, gia đình đi tìm thì tá hỏa phát hiện cháu bị chết đuối ở ao gần nhà.

Tối 18/8, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm khi tắm ở ao gần nhà.

Hà Nội: Bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm khi tắm ở ao gần nhà - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 18h tối cùng ngày, cháu Nguyễn Hữu N. A. (SN 2013) và nhiều cháu nhỏ khác ở cùng làng ra ao Quán gần nhà tại thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội tắm thì bị đuối nước do tuột áo phao.

"Ao này mọi hôm có rất đông người lớn đứng trông các cháu nhỏ tắm nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại không có ai để ý, một phần cũng do hôm nay cháu này tắm muộn nên mọi người không để ý. Thấy cháu không về nên người nhà đã đi tìm thì phát hiện ra cháu đã đuối nước được một lúc lâu", ông Tiến cho biết thêm.

Cháu bé sau đó đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi.

Chia sẻ