Hà Nội: Bà chủ cửa hàng bán sắt thép bị sát hại dã man, thi thể bị bỏ ngoài bãi rác

Quang Tiến,
Chia sẻ

Sau khi sát hại bà chủ cửa hàng sắt thép, nam nghi phạm phi tang thi thể nạn nhân ngoài bãi rác xã Trường Thịnh (Hà Nội) rồi lấy xe máy bỏ đi.

Chiều 27/5, trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Yên (Trưởng Công an xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng phối hợp đơn vị nghiệp vụ đã xác định nghi phạm sát hại bà chủ cửa hàng sắt thép trên địa bàn xã là Phạm Văn Sinh (39 tuổi, trú thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Căn cứ vào tài liệu xác minh ban đầu, cơ quan công an đã tạm bắt giữ Sinh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Bước đầu, Sinh đã khai nhận việc sát hại bà chủ cửa hàng sắt thép rồi phi tang thi thể tại bãi rác gần nhà.

Hà Nội: Bà chủ cửa hàng bán sắt thép bị sát hại dã man, thi thể bị bỏ ngoài bãi rác - Ảnh 1.

Hiện trường bãi rác nơi phát hiện thi thể bà D. bị phi tang.

Nạn nhân trong vụ án bị sát hại là bà Vũ Thị D. (53 tuổi, trú cùng xã Trường Thịnh làm nghề bán sắt thép).

Trước đó, vào sáng 25/5, người dân khi đi qua khu vực bãi rác của thôn Yên Trường (xã Trường Thịnh) phát hiện thấy mùi lạ nên vào kiểm tra thì phát hiện thi thể một nữ giới đang trong quá trình phân hủy. Sự việc sau đó được thông báo chính quyền địa phương.

Trước đó, theo gia đình nạn nhân, bà D. ra khỏi nhà với chiếc xe máy nhưng tại hiện trường không thấy xe máy.

Nhận thông tin vụ việc, Công an xã Trường Thịnh phối hợp lực lượng chức năng cùng công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Nhận định, đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản nên cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Chia sẻ