Hà Nội 27 Tết: Cửa hàng thời trang giảm giá mạnh, đông nghẹt người mua sắm dịp cuối năm

Scorpiot - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Tại các con phố như Chùa Bộc, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào la liệt các cửa hàng thời trang giảm giá hay xả quần áo đồng giá dịp cuối năm. Mức giá hời khiến nhiều người tiêu dùng đổ xô đi mua, khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập trông thấy.

Càng gần sát ngày Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm quần áo thời trang của người tiêu dùng lại tăng cao.

Tại con phố mua sắm lớn như Chùa Bộc, hàng chục cửa hàng thời trang giảm giá cuối năm lên tới 70% cho mỗi sản phẩm.

Không những thế, nhiều sạp quần áo bày bán tràn lan trên vỉa hè với những biển báo xả hàng đồng giá thu hút được rất đông người tiêu dùng mua sắm, khiến con phố đã nhộn nhịp nay càng ùn tắc, đông nghẹt người hơn.

Nhiều chương trình giảm giá lên tới 70% sản phẩm khiến phố Chùa Bộc đông đúc người mua sắm dịp cuối năm. Ảnh: Scorpiot.

Cửa hàng thời trang giảm giá mạnh đông nghẹt người mua sắm dịp cuối năm - Ảnh 3.

Chùa Bộc thu hút số đông các bạn sinh viên dịp cuối năm mua sắm. Ảnh: Scorpiot.

Các cửa hàng đều xả với chương trình đồng giá khuyến mại. Những chiếc áo sơ mi có giá chỉ 100.000 đồng bày bán trên vỉa hè được nhiều người chọn mua. Ảnh: Scorpiot.

Cửa hàng thời trang giảm giá mạnh đông nghẹt người mua sắm dịp cuối năm - Ảnh 5.

Cả dãy dài xe của khách mua hàng khiến nhiều thời điểm bảo vệ phải từ chối không nhận thêm khách vì đã không còn chỗ. Ảnh: Scorpiot.

Tại Chùa Bộc, nhiều sạp quần áo bày bán tràn ra vỉa hè khiến không gian trở nên chật chội. Các sạp quần áo này đều đồng loạt giảm giá với mức bán thuộc dạng siêu rẻ.

Cụ thể, các sản phẩm áo khoác có giá dao động từ 150 - 250.000 đồng/chiếc. Áo len chỉ từ 80 - 150.000 đồng/chiếc. Cà vạt 50.000 đồng/chiếc. Quần bò có giá dao động từ 150 - 250.000 đồng/chiếc.

Ảnh: Scorpiot.

Cửa hàng thời trang giảm giá mạnh đông nghẹt người mua sắm dịp cuối năm - Ảnh 7.

Một cửa hàng thời trang nữ đông người mua sắm nhờ chương trình giảm giá từ 20% tới 50% toàn bộ cửa hàng. Ảnh: Scorpiot.

Không chỉ có phố Chùa Bộc, ghi nhận tại các phố Hàng Ngang, Hàng Đào cũng tấp nập các cửa hàng xả quần áo đồng giá ngày cuối năm.

Người tiêu dùng chủ yếu là các bạn sinh viên, công nhân và người dân lao động tranh thủ ghé mua vì mức giá hợp túi tiền.

Khung cảnh mua sắm tấp nập chiều cuối năm với các sản phẩm giảm giá tại phố Hàng Ngang. Ảnh: Gia Đoàn.

Cửa hàng thời trang giảm giá mạnh đông nghẹt người mua sắm dịp cuối năm - Ảnh 9.

Tranh thủ chiều cuối năm, từ chị em cho tới cánh đàn ông đều cố gắng sắm vài món đồ giảm giá cho bản thân để chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Gia Đoàn.

Theo ghi nhận, các cửa hàng thời trang tại các phố Hàng Ngang, Hàng Đào xả hàng theo mức giá từ 80 - 100 - 150 - 180.000 đồng/sản phẩm.

Các sản phẩm được xếp trên kệ hoặc treo gọn trên những giá đỡ đã được niêm yết sẵn giá bán. Khách hàng tha hồ chọn mua sản phẩm mình yêu thích và không được phép mặc cả.

Ngoài ra, vì là hàng đã giảm giá nên những sản phẩm đã mua người tiêu dùng cũng sẽ không được đổi trả.

Những quầy bán quần áo đồng giá là địa chỉ mua sắm lý tưởng dành cho số đông người tiêu dùng dịp cuối năm. Ảnh: Gia Đoàn.

Cửa hàng thời trang giảm giá mạnh đông nghẹt người mua sắm dịp cuối năm - Ảnh 11.

Một vài cô chú công nhân cũng tranh thủ mua nhanh cho mình và gia đình vài món đồ phù hợp. Ảnh: Gia Đoàn.

Ghi nhận trên phố Hàng Bông cũng la liệt các cửa hàng giảm giá mạnh, đồng giá, xả hàng ngày Tết. Nhìn chung những sản phẩm ở đây đều có mức giá rẻ, phù hợp với tầng lớp sinh viên và công nhân lao động.

Cụ thể, giày thể thao có giá từ 200 - 300.000 đồng/đôi. Quần áo đồng giá từ 199 - 299 - 399 - 499 - 599 - 699 - 799.000 đồng/sản phẩm.

Khung cảnh mua sắm hàng thời trang tại phố Hàng Bông cũng tấp nập và đông không kém cạnh.

Tại Hàng Bông cũng ghi nhận nhiều cửa hàng xả quần áo và được rất đông người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: Gia Đoàn.

Các sản phẩm thu đông như áo khoác, đồ len, giày thể thao là đang mặt hàng được ưa chuộng. Ảnh: Gia Đoàn.

Hà Nội 27 Tết: Cửa hàng thời trang giảm giá mạnh, đông nghẹt người mua sắm dịp cuối năm - Ảnh 14.

 

Chia sẻ