Google Chrome cho phép chị em gộp tab trình duyệt, vừa nhẹ máy vừa tiện lợi hơn cho công việc

Quiry,
Chia sẻ

Tính năng mới này được Google công bố vào ngày 14/5 sẽ mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dùng.

Khi dùng trình duyệt Google Chrome nói riêng và các trình duyệt khác nói chung luôn có hai loại người. Một kiểu là chỉ mở 1 đến 2 tab làm việc, kiểu còn lại sẽ mở vô số tab mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc mở nhiều tab như thế dễ khiến người dùng bị loạn, gây nên tình trạng ấn nhầm mất thời gian. Thậm chí nếu chẳng may còn tắt nhầm luôn cả tab khi chúng cứ sát nhau trên thanh hiển thị. Mặt khác, Google Chrome còn được biết tới là một trình duyệt dễ "lag" khi mở quá nhiều tabs.

Hiện đại chưa kìa: Google Chrome sẽ cho phép chị em gộp tab trình duyệt giúp mọi thứ ngăn nắp hơn khi sử dụng - Ảnh 1.

Mới đây, trong một bài đăng trên blog, kỹ sư Google Edward Jung cho biết, người dùng trình duyệt có thể nhấp chuột phải vào các tab để thêm vào các nhóm nhỏ. Sau đó gắn nhãn các nhóm đó bằng tên tùy chỉnh, màu sắc, biểu tượng cảm xúc hoặc kết hợp cả ba thứ ấy với nhau.

Qua tính năng mới này, người dùng hoàn toàn có thể sắp xếp lại các tab có dán nhãn nhiều màu sắc ứng với nhiều mục đích khác nhau. Sau đó chị em cũng có thể dễ dàng di chuyển và tổ chức vị trí các tab nội trong phạm vi của một nhãn. Ngoài ra nếu không thích dùng chữ để đặt tên cho nhãn, chúng ta cũng có thể sử dụng emoji.

“Các nhóm tab có thể tùy chỉnh để chúng ta tự quyết định cách sử dụng chúng” - Edward Jung cho biết thêm.

Hiện đại chưa kìa: Google Chrome sẽ cho phép chị em gộp tab trình duyệt giúp mọi thứ ngăn nắp hơn khi sử dụng - Ảnh 2.

Đây là cách mà tính năng mới của Google Chrome hoạt động.

Google đã thực hiện nhiều nghiên cứu để chỉ ra một số cách phổ biến mà người dùng có xu hướng nhóm các tab của họ theo chủ đề, theo mức độ khẩn cấp (ngay bây giờ tuần này hoặc tuần sau) hoặc theo tiến trình (chưa bắt đầu, đang tiến hành hoặc hoàn thành). Trước đây cũng từng có OneTab, Cluster và Toby áp dụng chức năng này nhưng đây là lần đầu tiên Google cung cấp dịch vụ của riêng mình.

Hiện đại chưa kìa: Google Chrome sẽ cho phép chị em gộp tab trình duyệt giúp mọi thứ ngăn nắp hơn khi sử dụng - Ảnh 3.

Trong tuần tới, công ty sẽ thêm tính năng vào phiên bản Chrome trên các nền tảng như Windows, macOS, Linux và Chrome OS. Trước đó, tính năng đã được Google thử nghiệm trong nhiều tháng, hiện chỉ khả dụng trên phiên bản Beta của Chrome.

Những năm gần đây, một cuộc chiến không hồi kết nổ ra giữa các trình duyệt như Google Chrome, Cốc Cốc, Safari, Firefox... Với riêng Google Chrome, đây là trình duyệt được nhiều người dùng nhất thế giới (60-70%). Ngoài ra, Google Chrome còn chiếm ưu thế hơn ở mặt bảo mật an toàn thông tin, quyền riêng tư lẫn khả năng đồng bộ hóa.

Chính vì vậy, chị em công sở thường rất hay ưu ái với trình duyệt này. Tuy nhiên, khi làm việc chúng ta không nên bật quá nhiều tabs dễ gây chậm máy và sai sót trong quá trình di, nhấn chuột nhé!

Hiện đại chưa kìa: Google Chrome sẽ cho phép chị em gộp tab trình duyệt giúp mọi thứ ngăn nắp hơn khi sử dụng - Ảnh 4.

Theo The Next Week, CNN

Chia sẻ