Góc đọc sách đẹp mê hoặc cho phòng của bé

CTV Vũ Tuyến,
Chia sẻ

Tạo cho bé niềm yêu thích khám phá tri thức qua những trang sách bằng cách tạo góc đọc sách đẹp bắt mắt và ấn tượng cho con ngay từ hôm nay.

1. Góc đọc sách bên cạnh kệ sách

Sẽ không hề tốn nhiều chi phí cũng như tốn nhiều diện tích của căn phòng nhưng sự hiện diện của góc đọc sách sẽ mang đến cho bé niềm yêu thích vô cùng khi có thêm một không gian khá tách biệt trong phòng để "nghiền ngẫm" những cuốn sách.

Nhằm giúp cho bé có một khoảng thời gian thật thú vị khi khám phá thế giới mới lạ trong từng trang sách, thì bố trí của góc đọc sách cũng cần được nghiên cứu, thiết kế vừa phù hợp với không gian vui chơi, vừa mang tính thoải mái tiện dụng cho bé. Các kệ sách nên có chiều cao vừa tầm với của trẻ, chỗ ngồi đọc sách cũng phải phù hợp, thiết bị khu vui chơi đọc sách phải tiện dụng sao cho bé cảm thấy tự nhiên như ở nhà và không hề có áp lực học tập.

Với các bé ở độ tuổi tập đọc, bạn nên đóng cho bé một vài tầng kệ vừa với chiều cao của con, sắp xếp những cuốn sách, cuốn truyện có hình ảnh hấp dẫn... Cách làm cũng khá đơn giản nhưng sẽ giúp bé bắt đầu yêu thích và chú ý đến những cuốn sách ngay từ khi bé thơ.

Góc đọc sách đẹp mê hoặc cho phòng của bé - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Góc đọc sách bí ẩn

Không phải bé nào cũng yêu thích một nơi thông thoáng và dễ nhìn, bạn có thể tạo "bí mật" cho hoạt động đọc sách của con bằng việc chọn lựa một góc khuất tầm nhìn để bài trí "căn cứ địa" cho bé. Bạn chỉ cần đặt thảm cỏ nhân tạo, thêm một vài gối tựa, một chiếc giỏ đọc sách và có thể thêm một tấm rèm mỏng, bắt mắt để bé yêu thích thú hơn khi hoàn toàn được yên tĩnh cho việc khám phá tri thức.

3. Góc đọc sách "đối thoại"

Chắc chắn sẽ có rất nhiều bé sẽ yêu thích một góc đọc sách "mở". Tuy hơi tốn kém một chút trong việc lựa chọn và mua sắm nội thất phù hợp như ghế sofa đơn, nệm tựa, một chiếc bàn nhỏ và miếng thảm trải sàn để đảm bảo bé được hoàn toàn thoải mái và dễ chịu khi sử dụng góc nhỏ này. Hãy đặt ghế đối diện nhau để bé có thể mời bạn bè của mình đến cùng đọc sách và trao đổi những vấn đề đã đọc được. Đó cũng là cách tuyệt vời để con bạn hiểu biết hơn, ghi nhớ hơn những kiến thức hay những câu chuyện mà mình đã đọc.

4. Tạo lều đọc sách

Trong suốt chiều dài tuổi thơ của bé, sẽ ít ai từ chối được vẻ đẹp hấp dẫn của những chiếc lều. Bé có thể sử dụng chúng để đọc sách, để vui chơi hay để làm bất kỳ điều gì mà bé cảm thấy thích thú.

Bởi vậy, việc đầu tư một chiếc lều nhỏ nhắn, vừa vặn đặt ở góc phòng, nơi gần cửa sổ nhất để đảm bảo ánh sáng đầy đủ cho việc đọc của bé. Để bé cảm thấy thích thú hơn với chiếc lều, bạn có thể gợi ý giúp bé đặt thêm gối tựa và nệm phía dưới giúp những giây phút đọc sách được êm ái và dễ chịu hơn.

Góc đọc sách đẹp mê hoặc cho phòng của bé - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ánh sáng là yếu tố không thể xem nhẹ cho mọi phòng đọc sách, đặc biệt là không gian cho bé. Chính vì vậy nên cung cấp đủ ánh sáng vừa nhằm mang lại an toàn cho thị lực, vừa tăng thêm vẻ đẹp bắt mắt, lung linh cho chiếc lều đọc sách. Bạn có thể lắp thêm đèn LED xung quanh các cột trụ của lều. Bật đèn sáng khi bé có nhu cầu sử dụng không gian nhỏ này để các thiên thần nhỏ cảm thấy hứng thú và vui vẻ hơn với việc đọc sách.

5. Ghế lười hạt xốp

Để bé không bị mất tập trung và có thể thoải mái khi đọc sách các bậc phụ huynh nên chú trọng lựa chọn những chiếc ghế rộng, mềm mại. Ví dụ như sofa, ghế lười, võng, ghế mây,… Hoặc thêm những chiếc gối cũng đủ để giữ chân bé.

Với chi phí bỏ ra không nhiều, bạn có thể gợi ý cho con trẻ về việc sẽ đưa chúng đi mua những chiếc ghế với màu sắc, họa tiết mà chúng yêu thích. Chiếc ghế lười không chỉ trở thành vật dụng tuyệt vời dành cho việc ngắm cảnh, hay chuyện trò, xem phim mỗi ngày mà bé yêu còn có thể đặt chiếc ghế êm ái này ngay cạnh kệ sách để luôn cảm thấy thư giãn.

Góc đọc sách đẹp mê hoặc cho phòng của bé - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

6. Thêm nệm gần giường ngủ

Nếu góc nhỏ gần cửa sổ trong căn phòng của bé đang được đặt giường ngủ, bạn cũng có thể thêm pha một tấm nệm êm ái, gọn gàng với gối tựa có màu sắc bắt mắt. Thêm pha ánh sáng nhân tạo để bé có thể điều chỉnh ánh sáng hợp lý mỗi khi đọc sách.

Trên thị trường hiện nay cũng có bán khá nhiều các loại nệm hơi giúp bạn linh hoạt hơn trong việc bài trí, sắp xếp nệm ở những vị trí mà bé yêu thích. Thêm một vài chi tiết trang trí để góc đọc sách "di động" trở thành điểm nhấn bắt mắt, kích thích khả năng sáng tạo và niềm hứng thú cho bé với kho tàng tri thức ngay trong căn phòng của mình./.

Chia sẻ