Giúp con giải quyết những sự cố ở trường

Bích Ngọc,
Chia sẻ

Bé mới đi học sẽ gặp phải vô số điều khó lường. Cha mẹ hãy sát cánh cùng con giải quyết những khó khăn đầu đời nhé!

Sau đây là một số lời khuyên bạn có thể tham khảo để giúp con vượt qua áp lực những ngày đầu đến trường.

1. Bé không thích cô giáo chủ nhiệm? Không sao cả!

Nếu con nói không thích cô giáo chủ nhiệm lớp mình thì bạn cũng đừng vội nói với con rằng: “Mẹ thấy cô ấy đáng yêu đấy chứ!” bởi điều đó không giúp thay đổi được cách nhìn nhận của con. Tốt nhất bạn hãy từ tốn hỏi con lý do tại sao lại không có tình cảm với cô giáo. Câu trả lời của trẻ có thể sẽ khiến bạn bất ngờ như tóc cô ấy không thẳng hay cô ấy dữ lắm…

Khi hiểu được nguyên nhân, hãy nói với con rằng, vì đây là thời điểm đầu năm học, cô giáo phải thật nghiêm khắc để tạo cho các con tác phong nghiêm túc, trật tự, nề nếp, có kỉ luật trong giờ học, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thương yêu các con.

Hoặc đôi khi nếu vấn đề lại xuất phát từ phía con bạn, do bé quá nghịch ngợm, hiếu động thì cha mẹ cần bảo ban trẻ và để bé có thời gian làm quen dần với nề nếp trường học.

Giúp con giải quyết những sự cố ở trường

2. Lớp bé có thầy giáo chủ nhiệm thay vì cô giáo như bình thường

Thông thường ở lứa tuổi nhà trẻ, con thường nhận được sự chăm sóc của các cô giáo vì thế trẻ sẽ rất ngạc nhiên, lạ lẫm với việc có thầy chủ nhiệm. Bạn hãy nói với trẻ rằng nên cảm thấy tự hào vì lớp mình khác với các lớp khác. Các thầy giáo đôi khi lại có lợi thế vì kết thân rất nhanh với bọn trẻ.

3. Lớp bé có 2 giáo viên dạy thay nhau

Đây cũng là một vấn đề cha mẹ cảm thấy lo lắng nếu con mình không thích nghi kịp với hoàn cảnh, 2 giáo viên dạy sẽ có 2 cách dạy và những đòi hỏi khác nhau.

Thông thường trẻ có xu hướng quý người này hơn người kia và luôn chờ đợi những buổi học của giáo viên mà chúng quý mến. Nếu có thể, khi ở nhà bạn hãy lập cho con 1 thời khóa biểu có dán hình của 2 giáo viên theo ngày dạy của họ, mục đích để con làm quen và thích nghi dần với từng giáo viên.

4. Con không tìm được bạn để chơi cùng

Trẻ dưới 3 tuổi thường có xu hướng chơi 1 mình, vì thế vào đầu năm học con bạn có thể không tìm được bạn để chơi cùng. Đừng quá lo lắng về điều này, chỉ sau khoảng 1 – 2 tháng bé sẽ kết thân được với những người bạn mới bởi đó là đặc điểm lứa tuổi.

Nếu bé quá nhút nhát, hãy tạo điều kiện cho bé chơi với một nhóm bạn tại nhà. Những bé này phải là các bé quen biết, họ hàng, nhỏ tuổi hơn để bé tăng khả năng giao tiếp và dễ hòa nhập hơn.

5. Con bị bạn bè bắt nạt

Điều này rất có thể xảy ra ở trường học khi con bạn bị những đứa trẻ lớn hơn, khỏe hơn bắt nạt.

Giúp con giải quyết những sự cố ở trường

Khi điều đó xảy ra hãy báo lại ngay với giáo viên phụ trách lớp. Làm như vậy không những giúp con cảm thấy yên tâm hơn mà còn để trẻ hiểu được sự quan tâm của bạn và giáo viên dành cho trẻ. Bạn cũng nên dặn dò con rằng nếu bị bạn bè bắt nạt hãy báo lại ngay với cô giáo.


Cùng tìm hiểu thêm những bí quyết để bé thích đến trường

Giúp con giải quyết những sự cố ở trường
Chia sẻ