Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh

H.Thanh,
Chia sẻ

Không phải một công trình kiến trúc đẹp long lanh nhưng với việc sử dụng sáng tạo những vật liệu truyền thống, kiến trúc sư đã biến không gian khép kín trở thành ngôi trường mầm non đầy ánh sáng và thân thiện với trẻ.

Tọa lạc trên một con phố đông đúc ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, trường mầm non Shining Stars Bintaro vốn là một ngôi trường cũ kĩ, bao gồm hai ngôi nhà nối liền nhau. Trường nằm sát một con phố ồn ào và khá ô nhiễm. Cùng với việc mở rộng các phòng, trường trở nên thiếu ánh sáng và không khí, đặc biệt với trẻ nhỏ. Chính vì vậy, ban lãnh đạo trường đã quyết định phá bỏ ngôi trường cũ và xây dựng một ngôi trường mới từ con số 0.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 1.

Shining Stars Bintaro luôn tràn ngập ánh nắng và thoáng gió.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 2.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 3.

Đây là khu vực vui chơi và hít thở không khí cho các em học sinh.

Có một thách thức được đặt ra đó là ngân sách bị giới hạn. Chính vì vậy kiến trúc sư Wendy Djuhara đã quyết định sử dụng bê tông, gạch, gỗ tự nhiên và các vật liệu truyền thống khác để xây dựng nên ngôi trường mới với cấu trúc thoáng đãng, thân thiện với thiên nhiên.

Các vật liệu truyền thống được xây dựng lên công trình bao gồm gạch nung rỗng, gạch men, hầu hết đồ nội thất được làm bằng gỗ thật. Điều đó vừa để tiết kiệm chi phí, vừa giúp các em mầm non luôn cảm nhận được hơi thở thiên nhiên ngay trong nơi mình học tập.

Dù sử dụng vật liệu truyền thống và gỗ tự nhiên nhưng nhờ thiết kế, ngôi trường đã được xây dựng theo phong cách đương đại. Gỗ được dùng làm cửa ra vào, sàn được kết hợp chất liệu gỗ và bê tông, hầu hết các đồ nội thất của trường đều được làm bằng gỗ thật. Các khoảng sân nhỏ với bãi cỏ màu xanh được đưa vào trong trường, phía trên là giếng trời đón ánh sáng đồng thời giúp thông gió mang đến cho các em học sinh cảm giác như được vui chơi ngoài thiên nhiên.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 4.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 5.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 6.

Vẻ ngoài giản dị của Shining Stars Bintaro.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 7.

Lối lên sân thượng - nơi trồng các cây xanh nhỏ.

Ngoài ra, hệ thống cửa có thể trượt mở để nối liền 2 hoặc 3 không gian với nhau, cho phép trường tổ chức các buổi khai giảng, tốt nghiệp, liên hoan, các sự kiện thu hút đông người tham gia.

Một boong gỗ bao gồm các hộp cát có thể được nâng lên để tạo sân khấu tạm thời cho các buổi biểu diễn. Trước đây, mỗi khi có sự kiện, trường thường phải thuê các địa điểm ở nơi khác để tổ chức, phải đưa học sinh đến các công viên gần đó để có thể hít thở không khí trong lành, chơi đùa với cỏ cây. Giờ đây, các em có thể chạy nhảy thường xuyên và chơi trên cỏ ngay trong trường.

Phía trên sân thượng tòa nhà là một khu vườn cây ăn quả xanh mát. Tại đây, các nhân viên trong trường đã trồng những chậu cây nhỏ, vừa là nơi để các em học về cây cối, vừa tạo không gian xanh mát cho trường.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 8.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 9.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 10.

Trường sử dụng các vật liệu truyền thống như gạch nung, gỗ tự nhiên.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 11.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 12.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 13.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 14.

Không gian học tập, đọc sách thoáng rộng và thân thiện.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 15.

Các em có thể ngồi đọc sách ngay trước sân cỏ.

Giữa một khu vực dân cư đông đúc, vẫn có ngôi trường mầm non thoáng rộng và đầy cỏ xanh - Ảnh 16.

Trường đã đề cao việc xây dựng một không gian học tập, vui chơi để các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên nhiều nhất có thể.

Đối với một số phụ huynh, họ phải mất một thời gian để chấp nhận kiến trúc khá độc đáo của trường mầm non Shining Stars, nhất là những phần khá thô mộc, xù xì của trường. Họ luôn hy vọng nhiều hơn về một không gian học tập sang trọng với các vật liệu đắt tiền. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kiến trúc của trường đã giúp thay đổi nhận thức của nhiều phụ huynh về môi trường, về cảm quan khi cho con theo học tại đây.

Giữa một khu vực đông đúc dân cư, ồn ào như ở Bintaro, Jakarta, đây quả là một môi trường học tập bổ ích và lý thú cho các em ở độ tuổi mầm non.

Chia sẻ