Giữa dịch COVID-19, dân công sở có nên duy trì thói quen ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp?

Old Fashioned,
Chia sẻ

Giữa thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, rất nhiều dân công sở hoang mang tự hỏi nhau câu hỏi này.

Bên cạnh tan làm về nhà thì ăn trưa có lẽ là thời điểm mà mọi dân công sở đều mong chờ. Ăn trưa ở nơi làm việc có khá nhiều hình thức, trong đó, việc ra ngoài ăn chính là hình thức phổ biến nhất bởi cách này vừa nhanh gọn, lại vừa tiết kiệm thời gian, khỏi phải mất công dậy sớm chuẩn bị cơm mang theo đến văn phòng.

Dịch Covid-19 vẫn đang còn đó, dân công sở có nên duy trì thói quen ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, giữa thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường, rất nhiều dân công sở hoang mang tự đặt câu hỏi: Liệu có nên tiếp tục duy trì việc ra ngoài ăn trưa không?

Cũng đúng thôi, không hoang mang sao được khi mà cứ hễ giờ nghỉ trưa là cộng đồng “500 anh chị em” công sở túa ra từ các văn phòng, tòa nhà công ty nhiều như ong vỡ tổ, tấp nập vào ra khắp các hàng quán cạnh bên tìm thức ăn bỏ bụng. 

Sự đông đúc này, cùng với những câu chuyện bàn tán ban trưa của dân công sở trên bàn ăn ở những quán cơm văn phòng là một trong những điều kiện “tốt nhất” để virus Covid-19 lây lan cơ mà! 

Dịch Covid-19 vẫn đang còn đó, dân công sở có nên duy trì thói quen ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp? - Ảnh 3.

Ấy thế, nói vậy không có nghĩa đáp án cho câu hỏi “liệu có nên tiếp tục duy trì việc ra ngoài ăn trưa không?” là “không”. Về bản chất, như đã nói, càng đông, càng bàn tán bắn những hạt dịch nước bọt li ti vào không khí thì càng nguy hiểm, cho nên tránh hàng quán đông người, hạn chế bàn luận, dân công sở có thể giảm bớt rủi ro khi ăn trưa bên ngoài.

Bên cạnh đó, vẫn phải tuân thủ những quy tắc phòng dịch được các chuyên gia y tế khuyến cáo như: Thường xuyên rửa tay bằng các dung dịch diệt khuẩn chuyên dụng, đặc biệt là trước và sau khi ăn hay lúc chạm vào nút bấm thang máy; thường xuyên đeo khẩu trang;...

Ngoài ra cũng đừng ham rẻ ghé vào những hàng quán không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dân công sở có lẽ sẽ cho rằng điều này không liên quan gì đến dịch Covid-19, nghĩ mà xem, hàng quán có thức ăn không đảm bảo điển hình như việc cơm bún cứ lồ lộ ra ngoài không được che chắn kỹ, “ông đi qua bà đi lại”, người nói một câu biết bao nhiêu dịch tiết bay vào, ai đảm bảo được dịch tiết đó có phải từ nguồn bệnh hay không?  

Tóm lại, dù việc ăn trưa bên ngoài không bắt buộc dân công sở từ bỏ vì dịch Covid-19 nhưng phải tuyệt đối kỹ càng, cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người xung quanh. 

Trong trường hợp vẫn còn lo lắng bởi những rủi ro tiềm ẩn mà bản thân không thể kiểm soát được hết thì tốt nhất dân công sở nên tự chuẩn bị cơm trưa mang theo, ăn ngoài trong tâm lý nươm nớp lo sợ dù sao cũng có gì ngon lành đâu, phải không nào?

Dịch Covid-19 vẫn đang còn đó, dân công sở có nên duy trì thói quen ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp? - Ảnh 6.

Trên chỉ mới là một vấn đề nhỏ trong số rất nhiều vấn đề khác khiến anh chị em công sở hoang mang trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành, vì vậy đừng quên nâng cao hiểu biết và trang bị cho mình bộ 12 câu hỏi tăng cường kiến thức chống dịch được cung cấp độc quyền bởi Lotus - mạng xã hội với sự đồng hành cùng những chuyên gia y tế hàng đầu nhé!

Lotus liên tục cập nhật đầy đủ - tin cậy - chuẩn xác các thông tin về tình hình dịch bệnh corona tại Việt Nam và trên thế giới, đồng thời thường xuyên mang đến những kiến thức bổ ích xoay quanh việc phòng chống dịch bệnh giúp cộng đồng cùng nhau đi qua mùa dịch an toàn.

Để làm trọn vẹn 12 bộ câu hỏi đầy đủ về virus corona và những thông tin quý báu, còn chờ gì nữa mà không tải ngay app Lotus: IOS / Android

Dịch Covid-19 vẫn đang còn đó, dân công sở có nên duy trì thói quen ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp? - Ảnh 7.

 

Chia sẻ