Giữa biển nước mênh mông và sự tàn phá dữ dội của bão Hagibis, có một nơi duy nhất ở Tokyo vẫn đứng sừng sững hiên ngang

Negroni,
Chia sẻ

Siêu bão Hagibis giáng xuống Tokyo đe dọa nhiều tòa nhà nhưng không phải vấn đề đối với Skytree.

Từ rạng sáng ngày hôm nay, 12/10, siêu bão Hagibis dù chưa đổ bộ vào Nhật Bản đã khiến nhiều khu vực của đất nước này ngập trong biển nước. Lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, Tokyo mới chứng kiến một lượng mưa lớn đến như vậy. Giao thông khắp nơi bị đình trệ, các tuyến đường bị ngập nước, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và rất nhiều người bị thương. 

Siêu bão Hagibis giáng xuống Tokyo, đe dọa những ngôi nhà, làm gãy đổ nhiều cây cối, là một vấn đề lớn đối với nhiều tòa nhà. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đối với Tokyo Skytree, tòa tháp nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch. Và chính vì điều này, người ta mới thấy được hệ thống chống ngập tự động vô cùng hiện đại và chất lượng của tháp Skytree. 

Giữa biển nước mênh mông và sự tàn phá dữ dội của bão Habigis, có một nơi duy nhất ở Tokyo vẫn đứng sừng sững hiên ngang - Ảnh 1.

Giữa biển nước mênh mông và sự tàn phá dữ dội của bão Habigis, có một nơi duy nhất ở Tokyo vẫn đứng sừng sững hiên ngang - Ảnh 2.

Skytree là kiệt tác về kiến trúc và thi công của người Nhật. Với chiều cao 634m, Skytree trở thành tòa nhà cao nhất của Nhật Bản và là tòa tháp cao nhất thế giới khi nó được hoàn thành vào năm 2011.

Giữa biển nước mênh mông và sự tàn phá dữ dội của bão Habigis, có một nơi duy nhất ở Tokyo vẫn đứng sừng sững hiên ngang - Ảnh 3.

Tokyo Skytree trong cơn bão Habigis

Giữa biển nước mênh mông và sự tàn phá dữ dội của bão Habigis, có một nơi duy nhất ở Tokyo vẫn đứng sừng sững hiên ngang - Ảnh 4.

Hệ thống thoát nước tự động của Skytree

Giữa biển nước mênh mông và sự tàn phá dữ dội của bão Habigis, có một nơi duy nhất ở Tokyo vẫn đứng sừng sững hiên ngang - Ảnh 5.

Hệ thống thoát nước tự động của Skytree

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Nikken Sekkei, tòa tháp có thể chịu được môi trường tự nhiên khắc nghiệt nhất như động đất, bão và sóng thần. Các kiến trúc sư thậm chí đã lắp đặt một quả bóng thời tiết để thu thập dữ liệu về tốc độ gió. Dữ liệu này được sử dụng để đảm bảo tòa tháp vượt qua tiêu chuẩn của chính phủ về an toàn xây dựng.

Tòa tháp này cũng được cho là có thể chịu được trận động đất mạnh 7,3 độ richter trong vùng lân cận.

(Tổng hợp)

Chia sẻ