Giới trẻ Sài Gòn vô tư dắt chó "ngàn đô" không cần rọ mõm dạo phố đi bộ

Hương Thu,
Chia sẻ

Mỗi tối, hàng chục chú chó to lớn giống Alaska, Husky, Samoyed... xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người thích thú vuốt ve, chụp ảnh nhưng cạnh đó là nỗi lo ngại chúng có thể bộc lộ bản năng hoang dã bất cứ khi nào.

datcho
Những ngày cuối tuần, lượng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc. Hàng chục chú chó to lớn  cũng theo các chủ nhân dạo phố, thu hút sự chú ý của nhiều người.

datcho1
Các chú cún này chủ yếu là giống Alaska, Husky, Samoyed, Bulldog...

datcho2
Từ khi phố đi bộ hình thành thì trào lưu dắt chó đi dạo ngày càng phổ biến, nhất là ở các bạn trẻ. 

datcho3
Nhiều thành viên thuộc nhóm CLB yêu chó ở Sài Gòn dắt cún cưng ra để giao lưu.

datcho4
Các giống chó ở đều đều thuộc loại đắt tiền, với giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng.

datcho6
Các chú chó được buộc dây dắt, hoặc thả rông trên phố đi bộ. Hầu như họ đều không có khái niệm rọ mõm chó.

datcho7
"Nhà tôi gần đây nên hầu như mỗi tối tôi đều dắt con Chihuahua đi dạo. Loài này nhỏ nhắn và khá nhát nên có gì đâu mà phải rọ mõm", bà Anh (Q.1) nói.

datcho7
Mỗi lần có nhóm dắt cho đi dạo trên phố, lại có nhiều người xúm lại, nhất là những em nhỏ. Trong ảnh, chú bé này đang vuốt ve hai con chó giống Samoyed và Husky.

datcho8
Chú cho Samnoyed này được rất nhiều người vuốt ve bộ lông mềm mại.

datcho9
Nhiều người sau khi vuốt ve cũng cố gắng xin chủ nhân cho ôm cún để chụp hình.

datcho10
Giống chó Pulldog khiến nhiều người thích mê.

datcho10
Hai chú chó Samoyed và Husky đùa nghịch nhau, chúng có trọng lượng trung bình 20 ký.

datcho12
Việc việc dắt những chú chó "khủng" dạo phố cũng khiến không ít người to ra lo ngại, vì chúng có thể trỗi dậy bản năng hoang dã bất kỳ lúc nào.

datcho13
Nhất là khi chúng không được rõ mõm, nếu bị kích động có thể cắn người.

datcho14
"Những loài này dù to lớn nhưng rất hiền và đã được mình tiêm phòng, huấn luyện kĩ càng nên mới dám dắt ra ngoài đường dạo", bạn nữ này cho hay. 

datcho15
Ông Ông Nguyễn Văn Trung (45 tuổi, ngụ Q.1) cho biết:“Cho dù chó là loài vật gần gũi với con người nhất, nhưng mang ra một nơi đông người như vậy là không nên, vì nếu như chúng bị kích động thì khó có thể kiểm soát được”.


Chia sẻ