Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết

Nhật Xuân,
Chia sẻ

Những ngày này, các con đường thời trang nổi tiếng với giới trẻ như Nguyễn Trãi (quận 1), Lê Văn Sỹ (quận 3)… nhộn nhịp khách mua hàng, nhiều bạn trẻ tranh thủ những ngày nghỉ lễ sắm Tết sớm để chọn được đồ đẹp, ưng ý du xuân.

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết - Ảnh 1.

Nhiều thương hiệu thời trang tung các bộ sưu tập Tết với hoa văn, màu sắc tươi sáng, ấn tượng - Ảnh: NHẬT XUÂN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều cửa hàng thời trang nữ tung hàng loạt bộ sưu tập Tết như áo dài, yếm đỏ, váy kiểu… với giá phổ biến dao động 300.000 - 1 triệu đồng.

Để hút khách mua hàng, nhiều cửa hàng quần áo thời trang đã áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mãi từ 10 - 30%.

Ngoài ra, các thương hiệu cũng tung thiết kế với họa tiết hình con mèo - linh vật của năm - được nhiều khách chú ý.

Quyết định dành ngày nghỉ cùng chị gái mua sắm trên đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Long (20 tuổi) cho biết chị gái làm việc ở Canada, mỗi năm về một lần và lần nào cũng nhất định phải lượn phố mua sắm. 

"Dáng người chị nhỏ, đồ nước ngoài thường quá cỡ nên lần nào về cũng tranh thủ bổ sung tủ quần áo, tiện sắm Tết luôn", Long nói.

Cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Trần Quốc Thịnh (đầu bếp, ngụ quận 10) tháp tùng vợ sắp cưới đi sắm Tết trong niềm hạnh phúc. Anh Thịnh cho biết vì đặc thù công việc, Tết Nguyên đán cũng là đợt cao điểm bận rộn nên anh đưa người yêu sắm Tết từ giờ cho thư thả.

Chọn cho người yêu một chiếc váy đen dáng chữ A nhẹ nhàng, thanh lịch cùng một áo dài đỏ họa tiết hoa nền nã, anh Thịnh háo hức đợi bạn gái bước ra từ phòng thử đồ.

"Tết này hai đứa sẽ qua nhà nhau chúc Tết hai bên gia đình nên muốn đặc biệt tươm tất, ấn tượng", anh Thịnh nói.

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết - Ảnh 2.

Anh Trần Quốc Thịnh cùng vợ sắp cưới đi sắm Tết - Ảnh: NHẬT XUÂN

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng không ngại mua đồ cũ ăn Tết. Theo Lê Thị Linh Chi (22 tuổi, ngụ Gò Vấp), năm nay thưởng Tết không được nhiều nên sắm Tết phải dè sẻn hơn. Thay vì mua áo dài mới, Chi chọn mua đồ cũ.

"Mấy mẫu áo dài Tết thường chỉ mặc một lần rồi bỏ tủ nên mua lại gần như mới nguyên, ngày Tết mình vẫn muốn rực rỡ nhất có thể nên quyết định mua đồ cũ cho "hạt dẻ"", Linh Chi nói.

Theo nữ nhân viên một shop quần áo trên đường Nguyễn Trãi, khoảng một tuần trở lại đây, lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào khung giờ 20-22h. Khách đông tới nỗi phòng thử đồ thường xuyên quá tải, phải xếp hàng tới lượt vào thử.

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết - Ảnh 3.

Nhiều anh chàng túi lớn túi nhỏ tháp tùng người yêu đi sắm Tết - Ảnh: NHẬT XUÂN

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ cho biết kinh tế khó khăn nên suy nghĩ nhiều tới tính ứng dụng của quần áo, hướng đến những kiểu dáng thanh lịch, đơn giản, trang trọng có thể mặc được nhiều dịp - Ảnh: NHẬT XUÂN

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết - Ảnh 5.

Tuy nhiên, những món đồ Tết thiết kế với màu sắc tươi sáng vẫn hút người mua và bán chạy nhất - Ảnh: NHẬT XUÂN

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết - Ảnh 6.

Cửa hàng đông khách, nhiều bạn trẻ phải xếp hàng đợi tới lượt thử đồ - Ảnh: NHẬT XUÂN

Chia sẻ