Khoai Lang Thang: "Giờ ra chơi diệu kỳ đã làm tròn mơ ước của tụi nhỏ, của Khoai và những người thực hiện hành trình gom góp chân thành"

Nansmile,
Chia sẻ

Một sân bóng rổ và cầu lông với kích thước tiêu chuẩn đã hiện diện trong sân trường, bộ xà đơn xà kép, cùng những bộ trò chơi như cờ vua, lắc vòng, nhảy dây, đá cầu, cầu lông,... đã được mang xuống cho các em. Lần đầu tiên các em được ra chơi kéo dài hơn một tiếng cùng rất nhiều trò chơi mới với rất nhiều tiếng cười và niềm hy vọng.

Những ngày đầu thu, nắng vẫn lao xao len lỏi từng ngóc ngách, đội thi công dự án "Gom góp chân thành" sớm có mặt tại trường K'Nai - một trường tiểu học miền núi thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để thi công và lắp đặt sân chơi. 

Khi viên gạch cuối cùng được đặt xuống, một sân chơi mới đã chính thức xuất hiện trong niềm vui của Khoai Lang Thang và những người thực hiện. Sân chơi mới, hi vọng mới mang theo những điều diệu kì đến với tụi nhỏ nơi miền quê khó khăn.

"Giờ ra chơi diệu kỳ đã làm tròn mơ ước của tụi nhỏ, của Khoai và những người thực hiện hành trình gom góp chân thành"- Khoai Lang Thang chia sẻ. - Ảnh 1.

Sân chơi mới mang theo những niềm tin và hy vọng.

Một ngày đi học thật đặc biệt đối với những đứa trẻ K'Nai. Khi tiếng trống trường vang lên, tất cả chạy ùa ra sân trong sự tò mò, háo hức, phấn khởi. Những tia nắng hấp háy trong từng nụ cười, từng ánh mắt của các em khi được trải nghiệm sân chơi mới. Thầy Lê Chí Thuyên - Giáo viên trường Tiểu Học K'Nai xúc động nói:  "Về trường dạy đã 2 năm, đây là lần đầu tiên được thấy các em chơi vui như ngày hôm nay". 

 

"Giờ ra chơi diệu kỳ đã làm tròn mơ ước của tụi nhỏ, của Khoai và những người thực hiện hành trình gom góp chân thành"- Khoai Lang Thang chia sẻ. - Ảnh 2.

Khoai Lang Thang sớm có mặt ở trường tiểu học K'nai để giao lưu cùng các em.

Hành trình đã hoàn thành lời hứa "lấp đầy khoảng trống", chiếc sân "tẻ nhạt", "u sầu" đã được tân trang và "khoác" lên mình sự sống động với sự xuất hiện của những trò chơi như: bóng rổ, cầu lông, xà đơn, xà kép,... Em nào em nấy đều thích thú khám phá các trò đầy mới mẻ và lạ lẫm dưới sự hướng dẫn của "anh Khoai". Với sân chơi và cuốn sách dạy cách chơi, các em sẽ có cơ hội vui chơi lấm bẩn trong sân chơi an toàn, lành mạnh.

"Giờ ra chơi diệu kỳ đã làm tròn mơ ước của tụi nhỏ, của Khoai và những người thực hiện hành trình gom góp chân thành"- Khoai Lang Thang chia sẻ. - Ảnh 3.

Nụ cười hồn nhiên, trong veo khi lần đầu được chơi trò chơi mới.

"Giờ ra chơi diệu kỳ đã làm tròn mơ ước của tụi nhỏ, của Khoai và những người thực hiện hành trình gom góp chân thành"- Khoai Lang Thang chia sẻ. - Ảnh 4.

Cờ vua- trò chơi lạ lẫm đối với những đứa trẻ K'nai

Khoai chia sẻ: " Gom góp chân thành đã đi một chặng đường dài. Khi sân chơi mới hoàn thành, Khoai vừa vui, vừa lo lắng. Vui vì sau bao ngày ấp ủ thì điều ước của mình đã thành hiện thực. Lo lắng vì không biết tụi nhỏ sẽ đón nhận ra sao. Sẽ có bạn hỏi Khoai vì sao không có sân bóng đá. Vì sân trường hiện hữu của trường K'Nai quá nhỏ, chỉ vừa đủ để các em ngồi sinh hoạt trường,... không đủ diện tích để xây dựng thêm một sân bóng đá mini. Buồn và trăn trở chứ, nhưng tụi mình sẽ biến những trăn trở đó làm động lực để rồi sẽ lại có thêm nhiều những dự án khác vì cộng đồng. Vẫn câu nói cũ: cứ chân thành đi, chắc chắn sẽ nhận lại chân thành". 

"Giờ ra chơi diệu kỳ đã làm tròn mơ ước của tụi nhỏ, của Khoai và những người thực hiện hành trình gom góp chân thành"- Khoai Lang Thang chia sẻ. - Ảnh 5.

"Cứ chân thành đi, chắc chắn sẽ nhận lại chân thành".

30 sân chơi chưa phải là tất cả, dự án này sẽ góp phần lan toả được thông điệp và tiếng nói đến với xã hội, đến với cộng đồng. Và Khoai cũng như những người làm dự án tin rằng cộng đồng sẽ chung tay, rồi sẽ có nhiều hơn nữa những sự góp sức từ khắp mọi miền đất nước.

Là nhãn hàng chăm lo cho hàng triệu vết lấm bẩn trên áo quần, OMO với sứ mệnh khuyến khích gia đình và trẻ em Việt Nam luôn tự tin lấm bẩn và trải nghiệm cuộc sống, đem đến chương trình "Điều kỳ diệu của vui chơi lấm bẩn" nhằm cung cấp những dụng cụ và tài liệu vui chơi vận động an toàn, bổ ích cho trẻ em nông thôn trên khắp Việt Nam. 30 trường tiểu học sẽ được hộ trợ bởi OMO và các đối tác. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Unilever Việt Nam giúp hỗ trợ xây dựng trường học theo mô hình Xanh-Sạch-Khỏe.

Chia sẻ