Giết mèo mang thai bằng máy sấy, người đàn ông Malaysia phải đi tù 34 tháng, nộp phạt 224 triệu đồng

JJJ,
Chia sẻ

Đoạn video mờ nhạt trích xuất từ camera an ninh của một tiệm giặt cho thấy: Một người đàn ông mở cửa lồng máy sấy quần áo, còn người khác tống con mèo vào trong trước khi bật máy và rời đi.

Theo hãng thông tấn Bernama, tòa án Malaysia đã tuyên phạt một người đàn ông 34 tháng tù giam vì hành động giết hại mèo cực dã man. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên một người Malaysia phải đi tù theo Đạo luật phúc lợi động vật mới.

Trong bản án được đưa ra vào hôm 5/11 vừa qua, ông K. Ganesh, 42 tuổi, đã được lệnh phải nộp khoản phạt 40.000 ringgit (khoảng 224 triệu đồng) cho tội ác của mình vào năm ngoái.

Cụ thể hơn, đoạn video mờ nhạt trích xuất từ camera an ninh của một tiệm giặt cho thấy: Một người đàn ông mở cửa lồng máy sấy quần áo, còn người khác tống con mèo vào trong trước khi bật máy và rời đi.

Thẩm phán, bà Rasyihah Ghazali, nói rằng việc tuyên án chủ yếu vì Ganesh chính là người đặt con mèo tội nghiệp vào máy sấy quần áo.

"Tôi hy vọng bản án này sẽ là bài học cho bị cáo và công chúng để chấm dứt sự tàn nhẫn với động vật", hãng thông tấn Bernama dẫn lời thẩm phán Rasyihah.

Trong quá trình xét xử trước đó, luật sư của Ganesh đã yêu cầu án tù ở mức tối thiểu vì gã không đủ khả năng chi trả.

"Anh ta chỉ kiếm được 20 ringgit mỗi ngày (khoảng 110.000 đồng) và đang phải chu cấp cho vợ con cũng như người cha phải cắt cụt chân do tiểu đường", luật sư S. Muthuveeran nói. "Ngoài ra, đây là lần đầu phạm tội của Ganesh".

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng hành động độc ác của gã đối với một con mèo vô tội - khiến Ganesh phải đối mặt với bản án rất khắc nghiệt.

Giết mèo mang thai bằng máy sấy, người đàn ông Malaysia phải đi tù 34 tháng, nộp phạt 224 triệu đồng - Ảnh 1.

Cảnh sát viên của Cục thú y Selangor Roslan Mohd Isa, người đứng ra khởi tố cho biết hành vi của Ganesh cho thấy anh ta không quan tâm đến cuộc sống của con vật tội nghiệp. Ngoài ra, đoạn video ghi lại hành động của Ganesh đã lan truyền mạnh trên MXH và khiến nhiều người Malaysia giận dữ.

Ganesh và 2 đồng phạm, tài xế taxi A. Mohanraj, 42 tuổi và kỹ thuật viên SS. Satthiya, 26 tuổi đều bị buộc tội theo Đạo luật phúc lợi động vật. Trong đó, Hohanraj đã bị kết án 24 tháng tù còn Satthiya chỉ phải nộp phạt do "không lên tiếng hoặc hành động trước hành vi dã man của Ganesh và Hohanraj".

Vào ngày 11/9 năm ngoái, người quản lý tiệm giặt là ở huyện Gombak (Malaysia) đã nhận được thông báo của khách hàng: Một con mèo mang thang đã chết trong lồng máy sấy quần áo.

Đến ngày 14/9, người quản lý đã trích xuất video từ camera an ninh và gởi đến cảnh sát. Cũng trong ngày hôm đó, 3 kẻ thủ ác đã bị bắt.

Theo S.T

Chia sẻ