Giày vải mềm mại giữ ấm chân cho bé

Kawaii Design, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Tuyệt nhất là việc đôi chân của bé được giữ ấm không chỉ bằng đôi giày mẹ khâu cho mà còn bằng cả tình yêu thương của mẹ dành cho bé nữa!

 
 
 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
1 chiếc quần cũ
Miếng vải cotton
Kim chỉ
Một đoạn chun.
 
Bước 1:
 
Vẽ hình đế giày dài và rộng hơn bàn chân con một chút, vẽ hình chữ nhật để may miếng sau gót chân, vẽ hình cong để may miếng mũi giày như trong ảnh sau đó cắt rời ra.
 
Bước 2:
 
Áp các hình vừa vẽ lên vải và cắt. Với 1 đôi giày thì bạn cắt mỗi hình 4 miếng vải nhé, trong đó 2 miếng vải caro và 1 miếng vải cotton trơn.
 
Bước 3:
 
Bắt đầu khâu ráp miếng sau gót trước tiên...
 

... rồi luồn chun và khâu cố định 2 đầu chun lại.

 
Bước 4:
 
Khâu 2 miếng mũi giày khớp với miếng sau gót vừa khâu chun. Bạn nhớ là nên chừa ra 2 bên mép mỗi bên khoảng 4mm nhé.
 

Lật ngược lại miếng chun và mũi giày bạn vừa khâu.

 
Bước 5:
 
Khâu 1 đường chỉ mũi giày rồi rút chỉ cho hơi chun lại.
 

Sau đó bạn khâu miếng đế giày vào.

 

Tiếp theo khâu miếng đế giày cho lớp cotton lót trong.

 

Phần này bạn nhớ để chừa ra khoảng 2 ngón tay để còn lộn phải nhé!

 
 

Lộn toàn bộ giày qua vị trí chừa lại đó...

 
 

... rồi khâu đính lại bằng mũi khâu giấu chỉ.

 

Vậy là một chiếc giày đã hoàn thiện rồi; bạn lặp lại tương tự cho chiếc còn lại là xong!

Với đôi giày vải này, bạn vừa tận dụng được đồ cũ của bố mẹ mà bé lại có một đôi giày thật vừa vặn; rất êm chân!
 
 
Đối với các bé, việc giữ ấm đôi chân là rất quan trọng; giúp bé tránh được các bệnh cảm cúm, sổ mũi, viêm họng... và tuyệt nhất là đôi chân của bé lại được giữ ấm không chỉ bằng đôi giày mẹ khâu cho mà còn bằng cả tình yêu thương của mẹ dành cho bé nữa!
 
 
Chúc các mẹ thành công và khâu được những đôi giày thật đẹp cho bé yêu nhé!
 
Chia sẻ