Trung Quốc:

Giáo dục con bằng cách..... chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng

Quyền Trương,
Chia sẻ

Chỉ vì cậu bé quay cóp bài trong lớp, bà mẹ người Trung Quốc đã giáo dục con bằng cách chụp ảnh khỏa thân của cậu bé rồi tung lên mạng xã hội.

Giáo dục con bằng cách..... chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng 1
Bức ảnh mà bà mẹ chụp con trai rồi tung lên mạng.

Bà Lâm làm việc tại quận Âu Hải, Trung Quốc. Con trai bà học tiểu học tại quận  Lộc Thành. Vì thời gian đi làm về và hết giờ học của hai mẹ con không giống nhau nên sau khi tan học con trai bà Lâm thường ở lại phòng giáo viên làm bài tập đến khi nào mẹ hết giờ làm sẽ đón về.

Ba người nhà bà Lâm đều tham ra mạng xã hội Weixin. Gia đình bà thường lên mạng xã hội này để tìm niềm vui sau những ngày làm việc vất vả.

Cuối tháng trước, giáo viên chủ nhiệm thông báo với gia đình về việc con trai bà quay cóp bài của bạn. Sau khi nghe được khiếu nại của giáo viên về con mình, bà Lâm cảm thấy rất buồn và nghĩ phải có một hình thức cảnh cáo để cậu không tái phạm. Khi con trai bà đi tắm, bà Lâm đã chụp ảnh con mình từ phía sau và đăng lên trên mạng Weixin cho mọi người xem. Phía dưới bà ghi chú: “Con trai quay cóp bài, chụp ảnh nude từ phía sau để cảnh cáo, nếu còn tái phạm thì sẽ chụp ảnh nude phía trước”.

Khi cậu bé nhìn thấy hình ảnh của mình bị mẹ đăng trên mạng xã hội cậu cũng không bình luận, giải thích gì. PV sau đó đã gặp bà mẹ và hỏi: “Cháu còn quay cóp bài của bạn nữa không?”. Bà mẹ trả lời: “Không, nó đã sợ khi nhìn thấy cảnh báo rồi”.

Bà Lâm không đánh, mắng cậu bé mà cho rằng cách này giúp cậu sửa thói quen xấu trong học tập. Cộng đồng mạng xã hội Weixin cho rằng, cách giáo dục của bà sẽ rất dễ làm tổn thương đến tinh thần của cậu bé. Bà Lâm thì tin rằng, cách này sẽ giúp cho con trai mình phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai.

Chia sẻ