Giám đốc Công an Bắc Ninh nói đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Khá "Bảnh"

Hoàng Đan,
Chia sẻ

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, đang tập trung làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và sẽ sớm khởi tố, bắt tạm giam Khá "Bảnh" theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan công an đã có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh", sinh năm 1993, ở Thị xã Từ Sơn).

Theo Đại tá Long, hiện cơ quan công an đang tập trung làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan trong đường dây của Khá "Bảnh" và sẽ sớm tiến hành khởi tố, bắt tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.

Trước câu hỏi, tại sao Khá "Bảnh" có nhiều tiền án, tiền sự, ngông nghênh trong thời gian dài nhưng đến giờ mới bị xử lý? Đại tá Long nêu rõ, đối tượng này đã nằm trong chuyên án của cơ quan công an.

Đến thời điểm vừa qua, trước những hành vi gây bức xúc của Khá "Bảnh" và có đầy đủ căn cứ nên cơ quan công an đã tiến hành khám xét, tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Giám đốc Công an Bắc Ninh nói đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Khá Bảnh - Ảnh 1.

Khá "Bảnh" khóc tại cơ quan công an.

Người đứng đầu Công an Bắc Ninh khẳng định, các clip, hành vi của Khá "Bảnh" trên mạng xã hội rất nguy hiểm, đặc biệt với giới trẻ khi truy cập, theo dõi.

"Thực chất như tôi đã nói, Khá "Bảnh" chỉ là kẻ nghiện ngập, tội phạm nên không thể để việc tung hô như thế được. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền, lên án những hành vi này để cảnh báo cho xã hội.

Cơ quan công an cũng sẽ xử lý nghiêm minh đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật", Đại tá Long bày tỏ.

Trước đó, chính Đại tá Nguyễn Văn Long đã trực tiếp động viên Khá "Bảnh" khai báo về những hành vi phạm tội của mình.

Tại đây, Khá "Bảnh" đã khóc và thừa nhận sai về những hành vi phạm tội của mình trong việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Đối tượng này khai làm lô đề khoảng 1 tháng nay và cho rằng, nguyên nhân từ việc ngôi nhà của gia đình đang được sửa chữa nên mới làm. Khá "Bảnh" cũng thừa nhận việc cùng một người em mua và sử dụng ma túy trái phép.

Mặc dù còn ít tuổi nhưng Khá "Bảnh" đã nổi tiếng với thành tích là các tiền án, tiền sự. Cụ thể, đầu năm 2011, do tội đánh người và cố ý gây thương tích, Khá "Bảnh" bị đưa đi cải tạo ở Trường Giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, Ninh Bình – nơi dành cho thanh niên phạm tội khi ở tuổi vị thành niên.

Sau khi Khá cải tạo ở đây 2 năm, đến tháng 12/2012, đối tượng được về nhưng sau đó năm 2014, Khá tiếp tục "nhập trường" vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Năm 2016, khi đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, sau lần phạm tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Khá "Bảnh" bị Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn bắt. Ngô Bá Khá sau đó bị đưa ra xét xử, và kết án tù.

Tháng 9/2017, Khá được nhiều thanh niên xăm trổ đến tận cổng trại chào đón ra tù. Từ đây Khá "Bảnh" giàu lên và nổi tiếng dù không có việc làm ổn định. Thu nhập chính từ tài khoản Yotube "Khá Bảnh".

Nếu bị kết án, Khá "Bảnh" sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn tạm giữ tối đa là 9 ngày. Hết thời gian này, cơ quan điều tra sẽ phải ra một trong hai quyết định: Khởi tố bị can hoặc trả tự do cho Khá nếu không có căn cứ khởi tố bị can.

Trong trường hợp bị Tòa án xác định phạm tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 và tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 322 Bộ luật này, Khá "Bảnh" phải đối diện với mức hình phạt tối thiểu là 18 tháng tù và tối đa là 17 năm tù cho cả hai tội, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.

Ngoài ra nếu trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Khá "Bảnh" phạm thêm tội khác, hình phạt của Khá sẽ phải cộng thêm theo mức hình phạt của những tội danh đó.

Chia sẻ