Tăng Thanh Hà có cần phải giỏi nấu nướng?

H.T,
Chia sẻ

Tăng Thanh Hà làm giám khảo "Vua đầu bếp" được ví như Quốc Trung làm HLV "The Voice" - anh là người giỏi chuyên môn, có thể tìm ra người tài nhưng không có nghĩa khi giọng anh cất lên thì mọi người đều thán phục.

Trong chương trình Vua đầu bếp phiên bản Việt mới đây, Tăng Thanh Hà bị rất nhiều người "ném đá" vì sự thẳng thắn và khó tính của cô trong vai trò giám khảo. Cư dân mạng bắt đầu bình luận về loạt ảnh cũ Hà Tăng trổ tài làm bánh kem tặng sinh nhật bạn. Nhiều người so sánh, nhận xét chiếc bánh của cô trông khá tệ, thậm chí không xứng tầm với một người được ngồi vào vị trí ghế nóng của một cuộc thi về ẩm thực.

Tăng Thanh Hà có cần phải giỏi nấu nướng? 1

Thực chất, phản ứng dữ dội này của khán giả cũng chỉ vì sự khắt khe của Tăng Thanh Hà khi loại thẳng anh kỹ sư xây dựng khỏi vòng loại cuộc thi Vua đầu bếp. Một người hâm mộ khá nặng lời khi chia sẻ: "Mấy bạn đi thi Vua đầu bếp mà nhìn thấy cái bánh Tăng Thanh Hà làm tặng bạn chắc bó tay bỏ thi về luôn quá".

Tuy nhiên, khách quan hơn chúng ta có thể nhận thấy việc các thí sinh đi thi tranh tài với cả nước thì giám khảo cần phải chọn ra người thực sự xứng đáng nên việc Tăng Thanh Hà khó tính cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, về chiếc bánh cô làm cách đây vài năm chỉ là để tặng bạn bè thân thiết không phải dùng để đi thi nên sự so sánh này thực sự khập khiễng. Ngoài ra, trong vài năm qua cô đã thay đổi rất nhiều để tập trung mở cửa hàng hải sản lớn nên đem 1 chiếc ảnh cũ ra để chỉ trích thì không khác gì phủ nhận hoàn toàn sự cố gắng của Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà có cần phải giỏi nấu nướng? 2
Chiếc bánh cũ cách đây vài năm của Hà Tăng tặng bạn mình được đưa ra "mổ xẻ".

Nhìn xa hơn 1 chút sang các cuộc thi khác, ví dụ như những cuộc thi hát giám khảo có thể không hát hay bằng thí sính không có nghĩa là họ không được ngồi trên hàng ghế giám khảo. Điển hình như Quốc Trung (HLV The Voice), anh là người giỏi chuyên môn, có thể tìm ra người tài nhưng không có nghĩa khi giọng anh cất lên thì mọi người đều thán phục. Hay đạo diễn Lê Hoàng hoàn toàn nhảy không đẹp nhưng anh vẫn rất hiểu vai trò của mình và có khả năng nhìn ra được tiềm năng của các thí sinh trong cuộc thi. Từ những điều trên ta nhìn nhận lại việc Tăng Thanh Hà làm giám khảo Vua đầu bếp và có thể rút ra một điều rằng: Một món ăn được trình bày đẹp mắt chưa chắc đã ngon và điều đó cũng có thể xảy ra ngược lại. 

Tăng Thanh Hà có cần phải giỏi nấu nướng? 3
Nhiều người hâm mộ chê bai khả năng làm bánh của Hà Tăng

Đã đến lúc người hâm mộ Việt nên nhìn mọi thứ khách quan hơn thay vì dùng những lời nói chỉ trích để làm tổn thương hay phủ nhận sự cố gắng của người khác. Nếu cứ mãi tìm điểm bất lợi của người khác để "dìm hàng" thì không có nghĩa họ sẽ thực sự nổi bật và vượt trội hơn. Trước khi đưa ra bất cứ bình luận nào hy vọng mọi người nên đặt mình vào vị trí người khác để có thể nhìn nhận thấu đáo hơn.
Chia sẻ