"Giải Rồng Xanh 2018" vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng

Crissi,
Chia sẻ

Việc bảng điểm đầy đủ của các đề cử trong "Giải Rồng Xanh 2018" không được công bố ngay sau khi đêm trao giải khép lại bắt đầu khiến khán giả bán tín bán nghi về chất lượng của giải thưởng danh giá này.

Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh 2018 - Blue Dragon Film Awards đã diễn ra vô cùng thành công vào tối 23/11 với màn chiến thắng đầy tự hào của các ứng cử viên đề cử. Thế nhưng sau khi lễ trao giải kết thúc, thay vì các đề cử đạt giải được khen ngợi, tung hô thì đa phần truyền thông và khán giả Hàn Quốc lại chỉ chăm chăm vào việc đánh giá, săm soi xem ứng viên đó có xứng đáng với giải thưởng mà họ nhận được hay không.

Giải Rồng Xanh 2018 vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng - Ảnh 1.

Vừa kết thúc, Giải Rồng Xanh 2018 ngay lập tức dính vào lùm xùm liên quan đến việc chấm điểm và bình luận thiếu công tâm. Những lời đồn đại cho rằng Giải Rồng Xanh giờ đây đã không còn là một giải thưởng danh giá khiến những người trong giới phê bình gật gù đồng ý, ngưỡng mộ mỗi khi trao nhận giải nữa rồi. Nguyên do được cho là bắt nguồn từ một đạo diễn danh tiếng - Lee Chang Dong.

Giải Rồng Xanh 2018 vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng - Ảnh 2.

Theo một bài báo trên trang Naver - Hàn Quốc, đạo diễn Lee Chang Dong trong một vài năm trở lại đây đã thẳng thừng tuyên bố rằng ông sẽ không để các tác phẩm của mình lọt vào đề cử của Giải Rồng Xanh nữa. Bằng chứng là trong năm 2018, tác phẩm điện ảnh đình đám nhất màn ảnh Hàn - Burning do ông cầm trịch dù là đại diện danh giá của Hàn Quốc tại LHP Cannes và các LHP quốc tế khác nhưng lại không có mặt trong đề cử Giải Rồng Xanh.

Giải Rồng Xanh 2018 vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng - Ảnh 3.

"Burning" - tác phẩm điện ảnh đình đám gây ấn tượng tại các LHP quốc tế trong đó có Cannes nhưng lại không hề đạt giải tại lễ trao giải phim điện ảnh nước nhà.

Theo nguồn tin này cho biết, chính Lee Chang Dong đã đề nghị rút khỏi 2 đề cử Phim điện ảnh xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc cho bộ phim Burning tại Giải Rồng Xanh. Chính quyết định này của ông đã làm nảy sinh những ý kiến trái chiều cho rằng liệu giải thưởng danh giá này có phải đang tiềm ẩn điều gì đó thiếu minh bạch và công tâm nên đạo diễn này mới phải hành xử như thế.

Giải Rồng Xanh 2018 vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng - Ảnh 4.

Giải Rồng Xanh 2018 vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng - Ảnh 5.

Đạo diễn Lee Chang Dong được cho là vẫn còn "giận dỗi" và nhất quyết không quay trở lại "Giải Rồng Xanh".

Và kết quả đúng như dự đoán, tác phẩm của đạo diễn Lee Chang Dong đã không xuất hiện tại Giải Rồng Xanh 2018 dù là bộ phim nổi bật nhất làng điện ảnh xứ Hàn trong năm 2018. Điều này một lần nữa xác minh rằng Ban giám khảo của Giải Rồng Xanh xảy ra vấn đề không hề nhỏ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của lễ trao giải.

Giải Rồng Xanh 2018 vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng - Ảnh 6.

Jeon Jong Seo...

Giải Rồng Xanh 2018 vừa kết thúc đã dính vào lùm xùm, các ứng viên đạt giải bị tố không xứng đáng - Ảnh 7.

... và Yoo Ah In là những diễn viên được chú ý tại Cannes nhờ sự xuất hiện trong phim "Burning" của đạo diễn Lee Chang Dong.

Liệu trong những năm sắp tới, Giải Rồng Xanh có còn giữ vững được uy tín của mình và là giải thưởng danh giá, công tâm nhất màn ảnh xứ Hàn nữa hay không đây? Hay lễ trao giải này lại bị đánh giá là "ao làng" và khiến cho những ứng viên được đề cử cũng như thậm chí là đạt giải bị nhận xét là không xứng đáng?

Chia sẻ