Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4 - 1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Cụ thể, giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội đi Phú Quốc, Nha Trang đã tăng tới hơn 5 triệu đồng/cặp. Nhiều giờ bay đẹp đã "sạch" vé.

Vào dịp nghỉ lễ 30-4 - 1/5 năm nay, người dân có tới 4 ngày nghỉ dài. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt cũng là lý do và cơ hội để người dân yên tâm tổ chức các chuyến du lịch nghỉ ngơi. Điều này thể hiện rõ qua việc giá vé máy bay, vé tàu hỏa tăng cao trở lại trong những ngày gần đây.

Cụ thể, thời điểm này lượng người tìm kiếm thông tin và đặt vé máy bay, phòng khách sạn du lịch tăng cao khiến giá vé cũng tăng nhanh.

Giá vé may bay tăng cao trở lại ở tuyến Nha Trang, Phú Quốc

Theo chị Huyền Bùi, người chuyên bán các combo du lịch giá rẻ cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chặng Phú Quốc và Nha Trang đang có giá bán tăng cao, thậm chí tăng rất nhiều. Thời điểm giữa tháng 4 và tháng 5 nhưng giá bán bằng mùa cao điểm tháng 7 và tháng 8. Nguyên nhân tới từ việc du lịch phục hồi nên mọi người đặt vé đi nhiều. Hiện có chặng Đà Nẵng, Huế và Phú Yên vẫn có giá bình ổn".

Cũng theo chị Huyền Bùi, thời điểm hiện tại giá khách sạn vẫn đang được khuyến mại với mức ưu đãi. Chỉ vé máy bay tăng. Chính vì thế, những gia đình muốn tổ chức đi du lịch, nghỉ ngơi trong những ngày lễ cần đặt sớm tránh trường hợp lại tăng khi tới sát ngày.

Giá vé máy bay từ điểm Hà Nội tới Nha Trang

Cụ thể, giá chặng bay từ điểm Hà Nội tới Nha Trang, ngày đi 30/4 có giá rẻ nhất thuộc về hãng bay Vietjet Air với mức hơn 1,6 triệu đồng/chặng (đã bao gồm thuế phí). Tại hãng bay Bamboo Airways, giá vé sẽ dao động từ 2,7 - 4,6 triệu đồng (chưa gồm thuế phí). Giá chặng này của Vietnam Airlines chiều đi là 2,8 triệu đồng, chiều về 2,7 triệu đồng (đã gồm thuế phí), gần 5,5 triệu đồng/vé khứ hồi.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 2.

Giá chặng bay từ điểm Hà Nội tới Nha Trang, ngày đi 30/4 có giá rẻ nhất thuộc về hãng bay Vietjet Air với mức hơn 1,6 triệu đồng/chặng (đã bao gồm thuế phí). Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 3.

Giờ đẹp tại Bamboo thậm chí đã hết vé. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 4.

Vietnam Airlines chiều đi là 2,8 triệu đồng. Các vé hạng phổ thông tiết kiệm, phổ thông tiêu chuẩn đều đã hết. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay từ điểm Hà Nội tới Phú Quốc

Cùng với Nha Trang, chặng Hà Nội - Phú Quốc cũng là đường bay có giá vé tăng. Giá tại Vietnam Airlines là 2,9 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế phí), trong khi BamBoo Airways có giá 3,3 - 4,2 triệu đồng/chặng đi và 2-3,38 triệu đồng/chặng về.

Thậm chí, một số giờ bay đẹp chiều từ Phú Quốc về của hãng này đã không còn vé, như chuyến bay khởi hành 12h50 phút ngày 2/5 và các chuyến khởi hành 14h50, 16h15 ngày 3/5 có thời điểm trên hệ thống hiển thị thông báo hết vé.

Giá vé đi Phú Quốc của Vietnam Airlines từ Hà Nội thấp nhất là gần 4,2 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế phí), trong khi giá vé chặng này tại Vietjet Air là 1,4-1,7 triệu đồng (chưa gồm thuế phí). So với tháng 3-4 trước kỳ nghỉ lễ 20/4-1/5, giá vé máy bay đã tăng gấp đôi, gấp ba.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 5.

Giá vé thấp nhất từ Hà Nội tới Phú Quốc là gần 3,3 triệu đồng. Giờ bay từ 7h - 9h đã hết vé. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 6.

Giá vé máy bay thấp nhấp ghi nhận tại VietJet là 1,4 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 7.

Giá vé máy bay đi ngày 30/4 rẻ nhất ở Vietnam Airlines ở mức giá gần 4,2 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay từ điểm Hà Nội tới Quy Nhơn, Đà Nẵng

Trong khi đó, các chặng bay khác từ Hà Nội đi Quy Nhơn, Đà Nẵng,... giá vé vẫn dưới 1 triệu đồng/chặng (gần 639.000 đồng/chiều chặng Đà Nẵng và 800.000 đồng/chiều chặng Quy Nhơn) chưa gồm thuế phí tại Vietjet Air và nhìn chung còn nhiều và mức giá này tại Vietnam Airlines từ 1,5-2,5 triệu đồng/chặng đã gồm thuế phí.

Chiều từ TP.HCM, chặng bay đi Phú Quốc cũng ghi nhận giá vé nóng dần. Cao điểm 30/4-1/5, giá vé tại Vietjet Air là 1,7 triệu đồng/chặng, Vietnam Airlines khoảng 2,9 triệu đồng và Bamboo Airways tầm 3,5 triệu đồng.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 8.

Giá vé bay Đà Nẵng ở Vietjet Air chưa thuế phí. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé tàu hỏa tăng cao ở chặng Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận

Cũng giống như với vé máy bay, giá vé tàu hỏa cũng ghi nhận giá bán tăng cao trở lại. Cụ thể, với giá tàu SE3 đi Huế ngày 30/4, giá cũng dao động từ 609.000 đồng cho ghế cứng điều hòa và tới gần 1,3 triệu đồng cho nằm khoang 4 điều hòa. Mức giá tương đương mùa cao điểm du lịch hè tháng 7-8.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 9.

Giá vé tàu hỏa đi Huế dịp 30/4 tăng trở lại. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 10.

Giá vé tàu hỏa đi Đà Nẵng dịp 30/4 tăng trở lại. Cụ thể, giá dao động từ 521.000 đồng cho ghế cứng và 1,2 triệu đồng cho nằm khoang 4 điều hòa. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4-1/5 tăng cao trở lại, giá bán ngang mùa cao điểm du lịch - Ảnh 11.

Giá vé tàu hỏa đi Bình Thuận tới 1,4 triệu đồng cho nằm khoang 4 điều hòa. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ