Giả trai tán tỉnh gái xinh qua mạng, cô gái trẻ lập tức báo cảnh sát sau phát hiện bất ngờ

Diệp Anh,
Chia sẻ

Tin vào trực giác, cô gái trẻ lập tức báo với cảnh sát những phát hiện của mình về một thiếu nữ vừa quen biết trên mạng. Và chuyện gì đến cũng đã đến.

Giả trai tán tỉnh gái xinh qua mạng, cô gái trẻ lập tức báo cảnh sát sau phát hiện bất ngờ - Ảnh 1.

Tiểu Lý sinh sống tại thành phố Thường Thực, trực thuộc thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là một cô gái thích ca hát. Cũng bởi sở thích này nên cô có tham gia vào một nhóm rất đông các thành viên trên mạng với tư cách là fan hâm mộ ca hát cuồng nhiệt.

Vào đầu tháng 4 vừa qua, theo thói quen, Lý vào group và tìm kiếm những thông tin mới cập nhật. Bất chợt, cô gái trẻ này đã nghe được tiếng nói của một nữ MC trực tuyến, có thể nói là "rất cuốn hút".

Để tiếp cận đối phương, Tiểu Lý đã đóng giả thành một anh chàng điển trai và kết bạn với cô gái đó. Hai người cứ như thế nói chuyện rất ăn ý, với nội dung chủ yếu xoay quanh gia đình và cuộc sống hằng ngày.

Sau một thời gian ngắn, hai người nhanh chóng trở thành bạn tâm giao và Tiểu Lý đã đề nghị đối phương gửi cho mình xem vài tấm ảnh để "ngắm cho thoải mái".

Giả trai tán tỉnh gái xinh qua mạng, cô gái trẻ lập tức báo cảnh sát sau phát hiện bất ngờ - Ảnh 2.

Những cuộc trò chuyện của Tiểu Lý và cô gái mới quen được lưu lại trên điện thoại.

Tìm được người cần tìm

Xem ảnh xong, cô gái trẻ cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vui nhiều hơn là hốt hoảng: Đây chẳng phải là em gái của mình sao?

Sau khi xác nhận đối phương chính là cô em gái đang thất lạc, Tiểu Lý lập tức báo cảnh sát. Em gái cô - Tiểu Tĩnh, 17 tuổi đột nhiên mất tích không để lại dấu vết từ cách đây 9 tháng, không một lời chào từ biệt.

Theo ghi nhận của báo điện tử Sina (Trung Quốc), vào tháng 7 năm ngoái, Tiểu Tĩnh đã không nói bất cứ lời nào với người thân, đột ngột bỏ nhà đi, điện thoại cũng tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc.

Người nhà cô gái lòng như lửa đốt, lập tức đến đồn công an trình báo. Lúc rời khỏi nhà, Tiểu Tĩnh không đem theo giấy tờ ca nhân, trên người chỉ có khoảng 35 NDT (hơn 100 nghìn đồng).

Tuy nhiên, ông Lý – bố của cô gái cho biết sau khi con gái biến mất, ông tìm hiểu từ cửa hiệu thời trang nơi Tiểu Tĩnh làm việc và được biết rằng con gái mình có yêu một cậu họ Trương, làm nghề chuyển phát nhanh trong khu vực. Lo lắng rằng con đang bị lừa, người nhà vô cùng rối bời.

Qua tìm hiểu, gia đình ông Lý biết rằng trước khi con gái mất tích 1 ngày, anh chàng họ Trương cũng báo rằng ở nhà có chuyện, phải về quê lo tang lễ nên trả phòng trọ cho chủ nhà.

Tuy nhiên khi đến lấy lại chìa khóa, qua khe cửa, chủ nhà phát hiện trong phòng có một cô gái trẻ và Trương cũng thừa nhận rằng đó là bạn gái của cậu ta.

Để tìm Tiểu Tĩnh, bố mẹ cô đã bắt xe về nhà Trương ở An Huy nhưng về đến nơi, họ chỉ gặp được bố mẹ nam thanh niên này.

Họ cũng không nắm được tình hình của đôi trẻ, chỉ biết rằng sau khi trả phòng trọ, Trương có dẫn một cô gái về nhà và hôm sau, cả hai đã rời đi nhưng không biết đi đâu.

Mọi dấu vết bị cắt đứt từ đây. Lo cho con, ông Lý quyết không từ bỏ việc tìm kiếm. Cho đến tháng 4 vừa qua, chị gái của Tiểu Tĩnh là Tiểu Lý đã phát hiện ra manh mối về em gái trong một nhóm yêu ca hát trên mạng.

Giả trai tán tỉnh gái xinh qua mạng, cô gái trẻ lập tức báo cảnh sát sau phát hiện bất ngờ - Ảnh 3.

Hình ảnh cuối cùng của đôi trẻ Trương và Tiểu Tĩnh trước khi biến mất không để lại dấu vết cách đây 9 tháng.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Thường Thục đã bám vào địa chỉ trên mạng và xác định được cô gái trẻ đang ở Ninh Ba, Chiết Giang.

Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, gia đình ông Lý đã phục bên ngoài nhà trọ của Trương và cuối cùng đã tìm và đưa được con gái về nhà.

Sau khi về, Tiểu Tĩnh dường như biến thành một người khác. Lo lắng con gái tâm lý bất ổn, bố cô không dám hỏi nhiều, đành để cô bé nghỉ ngơi cho bình tâm lại. Cô cũng hứa với bố mẹ sẽ không bỏ nhà đi cùng người khác nữa.

Sina dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay, vì điều kiện kinh tế của gia đình ông Lý không khá giả nên từ nhỏ Tiểu Tĩnh đã được gửi đến sống với cậu ruột. Cho đến khi cô bé trưởng thành, bố mẹ mới đón về Thường Thục.

Vì vẫn còn xa lạ với bố mẹ nên cô bé chưa tròn 18 tuổi này đã theo bạn trai bỏ nhà ra đi.

Chuyên gia tâm lý cho biết, với những cô cậu bé ở tuổi mới lớn như Tiểu Tĩnh, nội tâm rất mẫn cảm. Đặc biệt là khi quan hệ với bố mẹ không được tốt, cần phải để các bạn trẻ cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ gia đình.

Giả trai tán tỉnh gái xinh qua mạng, cô gái trẻ lập tức báo cảnh sát sau phát hiện bất ngờ - Ảnh 4.

May mắn là cuối cùng Tiểu Lý đã tìm được em gái và đưa về nhà.

Về phía Tiểu Lý, 9 tháng tìm em cuối cùng cũng đã có kết quả. Việc cô nhận ra tiếng của em gái trên mạng xã hội là điều rất may mắn và tình cờ.

Chia sẻ