Giá thuốc tăng "dã man"

,

Thuốc nội tăng giá "dã man"! Đó là phàn nàn của chị Hằng, chủ cửa hàng bán sỉ tân dược tại khu chợ Ngọc Khánh, chợ tân dược lớn nhất Hà Nội.

Kể cả các thuốc sản xuất từ dược liệu trong nước không liên quan đến tỉ giá ngoại tệ vẫn được cơ quan chức năng cho tăng giá.
 
Theo chị Hằng, thời gian gần đây không hiểu vì lý do gì nhiều loại thuốc nội lên giá quá cao, nhiều mặt hàng khác còn rình rập lên giá từ tháng tới.

Trong đó, một số sản phẩm của Công ty dược Phúc Vinh như Bạch Ngân PV, Tiêu độc PV... đã lên giá trên 10%/sản phẩm; sản phẩm của Công ty Traphaco như Sáng mắt Traphaco lên giá khoảng 15%.

“Ngoài chợ hiện đang khan hàng long đờm Mucomyst. Lúc trước thuốc này trên 70.000đ/hộp thì vừa rồi có cửa hàng bán trên 90.000đ/hộp. Một số mặt hàng của Công ty Nam Dược cũng được thông báo tăng giá, trong đó có thuốc chúng tôi đang bán 55.000đ/hộp nhưng sắp tới giá nhập là 70.000đ/hộp” - chị Hằng cho biết.


Một số loại thuốc tăng giá. Trong ảnh: mua bán thuốc tại một nhà thuốc ở Q.10, TPHCM ngày 27/11

Khảo sát tại chợ thuốc Ngọc Khánh cho thấy từ ngày 25-11 đã có thêm nhiều loại thuốc ngoại tăng giá 5-15%. Cụ thể giá nhập các mặt hàng như Deparkin 200mg, Tanganil, VastarelMR, Diacmiron MR, Coversyl... tăng 5.000-18.000đ/hộp. Ngoài quầy thuốc lẻ, nhiều loại kháng sinh, hạ sốt, giảm đau ngoại nhập cũng tăng giá. Thuốc kháng sinh nội tăng giá mức vài phần trăm/sản phẩm. Ví dụ như Ampicilin, Amoxiline, Cefa… đều tăng 2-5%.

Tại TP.HCM, theo ghi nhận thị trường ngày 27-11, có một số mặt hàng tăng giá (có VAT). Cụ thể, kể từ 25-11 một số mặt hàng của Công ty Sanofi Aventis tăng giá 6% là các thuốc Cordarone 200mg/hộp, Depakin (loại 200mg và 500mg), Dogmatil 50mg. Công ty Innotech cũng có hai mặt hàng tăng giá, trong đó có mặt hàng Tot’hema mới tăng giá từ 84.500đ/hộp/20 ống lên 89.000đ vào đầu tháng 11 thì đến ngày 25-11 trình dược viên lại báo giá tăng tiếp lên 94.500đ.

Theo một số nhà thuốc và công ty phân phối, một năm trở lại đây giá thuốc của nhiều công ty vẫn liên tục tăng nhưng tăng chầm chậm để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Khảo sát thị trường cho thấy có rất nhiều loại thuốc đã tăng giá trong vòng một tháng qua, chưa kể có những mặt hàng sẽ tăng giá từ tháng tới. Vì thế xuất hiện câu hỏi: có vấn đề đầu cơ, giữ hàng để đẩy giá hay không?

Về vấn đề này, cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường giải thích: “Lý do khiến các doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh giá thì nhiều, tôi chỉ sơ lược thống kê giá đầu vào như vận tải (giá xăng dầu tăng), tỉ giá ngoại tệ, giá vàng tăng... Có người nói giá vàng chẳng liên quan đến giá thuốc, nhưng thực tế là khi giá vàng tăng một thời gian thì một số mặt hàng cũng tăng kéo theo. Khi các yếu tố đầu vào tăng, Cục Quản lý dược đã có văn bản chỉ đạo, tránh là tránh điều chỉnh giá bất hợp lý, tránh té nước theo mưa, đầu vào tăng 1 mà người ta tăng 10”.

Ông Cường cũng khẳng định phía cục đã đề nghị các tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát, khi doanh nghiệp đề nghị tăng giá thuốc thì xem xét đề nghị có hợp lý không, đảm bảo cả yếu tố kinh tế và y tế là không để thiếu thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu. “Chúng tôi cũng đề nghị địa phương nếu thấy tình trạng thiếu thuốc do găm hàng, đẩy giá thì cứ thông báo cho Cục Quản lý dược, cục sẽ cho phép nhập khẩu ngay hàng thay thế, kể cả nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký”.

Tuy vậy, trên thị trường đang có nhiều loại thuốc nội tăng giá, kể cả các thuốc sản xuất từ dược liệu trong nước không liên quan đến tỉ giá ngoại tệ vẫn được cơ quan chức năng cho tăng giá.

Cục trưởng Trương Quốc Cường phân tích: “Giá đầu vào có những mối liên hệ hữu cơ, khi có đề xuất thì tổ công tác về giá thuốc xem xét từng trường hợp cụ thể có hợp lý hay không. Nếu nói là không liên quan đến đầu vào cũng cho tăng thì đó là nói cảm tính thôi. Lần biến động giá này chúng tôi đang đề nghị thanh tra Bộ Y tế có kế hoạch kiểm tra xem doanh nghiệp thực hiện các quy định về giá như thế nào”.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM:: Giá thuốc ở bệnh viện vẫn ổn định

* Giá ngoại tệ tăng sẽ ảnh hưởng đến giá thuốc như thế nào, thưa bà?

- Thuốc ngoại nhập sẽ bị ảnh hưởng trước tiên vì phải nhập về bằng ngoại tệ. Đối với thuốc trong nước, trước mắt chưa ảnh hưởng ngay do giá nguyên liệu để sản xuất thuốc (phải nhập bằng ngoại tệ) thường đã được nhà sản xuất đặt hàng trước sáu tháng. Về nguyên liệu sản xuất thuốc, hiện chưa thấy có biến động lớn.

Khảo sát tình hình giá thuốc của sở đến hôm nay thấy còn khá yên tĩnh. Hiện mới có một số mặt hàng tăng giá như báo phản ánh, nhưng các thuốc này đã được Cục Quản lý dược và Sở Y tế TP chấp thuận cho tăng, mức tăng chỉ trong khoảng 5-7%. Đối với công ty trong nước (thuộc Sở Y tế quản lý - PV) vừa qua không xin tăng nhiều. đến nay chúng tôi đảm bảo chưa có mặt hàng thuốc nào tăng giá bất hợp lý.

* Giá thuốc ở bệnh viện có bị ảnh hưởng không?

- Giá thuốc bệnh viện hiện vẫn ổn định theo giá đấu thầu trong khu vực nội trú. Riêng nhà thuốc ngoại trú, sở đã kiểm soát bằng giá trị thặng số cho phép. Số thuốc sử dụng trong bệnh viện hiện chiếm 60-70% thị phần và tất cả nhà thuốc bệnh viện ở TP đều đã đạt tiêu chuẩn GPP (thực hành nhà thuốc tốt).

TheoTuổi trẻ

Chia sẻ